Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sắp đi vào quần đảo Trường Sa

20/12/2023 11:00 GMT+7

Sau khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới được dự báo sẽ đi vào khu vực quần đảo Trường Sa rồi suy yếu và tan trên biển.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay 20.12, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua khu vực phía nam đảo Plawan (Philippines) và đi vào Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, sắp đi vào quần đảo Trường Sa - Ảnh 1.

Bản đồ đường đi của áp thấp nhiệt đới

TTDBKTTVQG

Lúc 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,8 độ vĩ bắc; 116,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông quần đảo Trường Sa. Áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 25 km.

Đến 8 giờ ngày mai 21.12, tâm áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía tây vùng biển quần đảo Trường Sa, di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 km.

Ngày 22.12, áp thấp nhiệt đới ở phía tây nam vùng biển quần đảo Trường Sa và suy yếu dần.

Xem nhanh 12h ngày 20.12: Dự báo thời tiết 

Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Kiên Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi. 

Thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các cơ quan thông tin đại chúng từ T.Ư đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.