Apple mất 25 triệu USD giải quyết vụ kiện liên quan Siri

21/04/2016 10:57 GMT+7

Apple vừa đồng ý chi trả khoảng 24,9 triệu USD cho công ty Dynamics Advances có trụ sở tại Dallas (Mỹ), nhằm giải quyết dứt điểm vụ kiện liên quan đến bằng sáng chế có trong trợ lý ảo thông minh Siri.

Apple vừa đồng ý chi trả khoảng 24,9 triệu USD cho công ty Dynamics Advances có trụ sở tại Dallas (Mỹ), nhằm giải quyết dứt điểm vụ kiện liên quan đến bằng sáng chế có trong trợ lý ảo thông minh Siri.

Siri lần đầu tiên xuất hiện khi iPhone 4S ra mắt vào năm 2011 - Ảnh: AFPSiri lần đầu tiên xuất hiện khi iPhone 4S ra mắt vào năm 2011 - Ảnh: AFP
Theo PhoneArena, vụ kiện của Apple và Dynamics Advances bắt đầu từ năm 2012, khi công ty này cho rằng Apple đã vi phạm một bằng sáng chế sở hữu liên quan đến tính năng trong Siri, đã được cấp phép cho Dynamic Advances.

Quyết định của Apple đưa ra chỉ một tháng trước khi vụ án này được xét xử. Theo đó, một khoản tiền 5 triệu USD sẽ được Apple chi trả ngay cho công ty mẹ của Dynamic Advances là Tập đoàn Mararthon Patent khi vụ kiện được dừng lại. Phần còn lại của số tiền sẽ được chi trả vào các đợt sau.

Bằng sáng chế mà Dynamics Advances cáo buộc có liên quan đến một tính năng được mô tả là “giao diện ngôn ngữ tự nhiên sử dụng từ điển trung gian hạn chế của kết quả”, đã được cấp bằng vào năm 2007.

Sau khi giải quyết được vụ kiện nói trên, Apple sẽ được cấp giấy phép để tiếp tục sử dụng Siri, và sẽ tránh khỏi những vụ kiện tụng liên quan đến bằng sáng chế tương tự như vậy trong thời gian tới.

Được biết, tính năng trợ lý ảo Siri của Apple ra mắt lần đầu tiên vào năm 2011 khi tích hợp sẵn vào trong mẫu sản phẩm iPhone 4S. Nhờ tính năng này, người dùng có thể điều khiển thiết bị iPhone một cách dễ dàng bằng giọng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.