Động thái này diễn ra trong bối cảnh Apple đang đẩy mạnh sản xuất tại Ấn Độ để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc - nơi đang chịu mức thuế nhập khẩu iPhone lên tới 125% vào Mỹ.
Trong khi đó, hàng từ Ấn Độ chỉ chịu thuế 26%, và mức thuế này còn được hoãn áp dụng trong 90 ngày theo tuyên bố của ông Trump.
Theo ước tính, khoảng 20% lượng iPhone nhập khẩu vào Mỹ hiện có xuất xứ từ Ấn Độ, phần còn lại vẫn được sản xuất tại Trung Quốc. Đây là một bước chuyển đáng kể trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Apple, vốn tiêu thụ hơn 220 triệu iPhone/năm trên toàn cầu.
Các chuyên gia cảnh báo nếu tiếp tục phụ thuộc vào Trung Quốc, giá iPhone tại Mỹ có nguy cơ tăng đột biến do tác động từ thuế quan.
Bình luận (0)