Apple phản đối lệnh cấm bán Apple Watch của Mỹ

Apple phản đối lệnh cấm bán Apple Watch của Mỹ

Phương Thúy
Phương Thúy
28/12/2023 06:33 GMT+7

Apple đã chính thức kháng cáo lệnh cấm bán hai phiên bản đồng hồ mới nhất của Apple là Apple Watch Ultra 2 và Apple Watch Series 9 tại Mỹ do vi phạm bằng sáng chế.

Hai phiên bản đồng hồ mới nhất của Apple là Apple Watch Ultra 2 và Apple Watch Series 9 đã chính thức bị cấm bán tại Mỹ do vi phạm bằng sáng chế. Trước đó, công ty công nghệ giám sát y tế Masimo cáo buộc Apple đánh cắp công nghệ đo nồng độ oxy trong mạch máu và tích hợp vào sản phẩm. Apple đã chính thức kháng cáo lệnh cấm này.

Apple phản đối lệnh cấm bán Apple Watch của Mỹ- Ảnh 1.

Apple phản đối lệnh cấm của Mỹ

REUTERS

Ủy ban Thương mại Quốc tế, gọi tắt là ITC, xác định rằng tính năng đọc nồng độ oxy trong máu của Apple Watch đã vi phạm các bằng sáng chế về đo oxy trong mạch máu của Masimo.

Trước đó, Masimo đã ra mắt một chiếc đồng hồ có khả năng đọc nồng độ oxy trong máu và theo dõi các chỉ số sức khỏe khác. Công ty này cáo buộc Apple đã thuê nhân viên và đánh cắp công nghệ của họ sau khi hai bên thảo luận về khả năng hợp tác.

Sau khi thua kiện, Apple phải dừng bán các mẫu Series 9 và Ultra 2 cao cấp mới nhất tại Mỹ ngay trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, vốn là kỳ mua sắm lớn nhất trong năm.

Trong tuyên bố mới nhất, Apple đã lên tiếng phản đối quyết định của ITC và cho biết đang tiến hành mọi biện pháp cần thiết để hai mẫu đồng hồ thông minh Apple Watch Series 9 và Apple Watch Ultra 2 được bày bán trở lại tại thị trường Mỹ.

Apple cũng đệ trình kiến nghị khẩn cấp lên Tòa phúc thẩm liên bang nhằm đình chỉ lệnh cấm trong thời gian chờ kết luận của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 12.1.2024 tới. Lệnh cấm không ảnh hưởng đến mẫu Apple Watch SE có giá rẻ hơn do không có tính năng đo nồng độ oxy trong máu, hay các mẫu đồng hồ được bán trước đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.