Apple và Google bị điều tra vì dung túng ứng dụng tiền điện tử

Loan Chi
Loan Chi
30/07/2022 07:38 GMT+7

Mỹ đang buộc Apple và Google giải trình việc xét duyệt các ứng dụng tiền điện tử trên kho ứng dụng của mình.

Theo TheVerge, trong bức thư gửi cho Tim CookSundar Pichai - hai CEO của Apple và Google - Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị của Thượng viện Mỹ đã yêu cầu giải thích về việc xem xét và phê duyệt các ứng dụng ví và giao dịch tiền điện tử trên các cửa hàng ứng dụng của họ.

Google và Apple đang bị điều tra vì xét duyệt các ứng dụng tiền điện tử lừa đảo

chụp màn hình

Cuộc điều tra của cơ quan này dựa vào báo cáo mới đây từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), thống kê trong 1 năm, có đến 244 nhà đầu tư bị lừa với số tiền 42,7 triệu USD từ các ứng dụng tiền điện tử tự xưng là nền tảng đáng tin cậy.

Vào đầu tháng 7, một số cơ quan thực thi pháp luật liên bang, bao gồm FBI và Bộ Tư pháp đã bắt đầu các hành động pháp lý chống lại những tổ chức lừa đảo bị cáo buộc ăn cắp hàng tỉ USD từ người tiêu dùng. Ngay cả khi Bitcoin và các loại tiền điện tử khác giảm giá, sự phổ biến của các chiêu trò gian lận vẫn tiếp tục gia tăng.

Apple và Google có thời hạn đến ngày 10.8 để trả lời các yêu cầu của Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị của Thượng viện Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.