Apple Watch trước nguy cơ bị cấm bán tại Mỹ

22/02/2023 16:10 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã từ chối phủ quyết một lệnh từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC), liên quan đến việc cấm nhập khẩu một số mẫu Apple Watch vào Mỹ.

Theo SlashGear, tháng 12.2022, ITC ra phán quyết Apple đã vi phạm bằng sáng chế của AliveCor - một công ty có trụ sở tại California (Mỹ) chuyên cung cấp các dịch vụ và chăm sóc tim mạch toàn diện. AliveCor tuyên bố họ là công ty dẫn đầu toàn cầu về công nghệ đo điện tâm đồ (ECG) đã được FDA (Cục quản lý Thực phẩm và dược phẩm Mỹ) chứng nhận và cũng được tìm thấy trong Apple Watch. Nhưng lệnh cấm này còn phải được thông qua bởi Tổng thống Joe Biden.

Apple Watch trước nguy cơ bị cấm bán tại Mỹ - Ảnh 1.

Lệnh cấm bán Apple Watch có thể phải mất 18 tháng nữa mới có hiệu lực

REUTERS

Giờ đây, AliveCor cho biết ông Joe Biden đã giữ nguyên lệnh của ITC áp đặt lệnh cấm nhập khẩu vào Mỹ đối với Apple Watch. Bên cạnh đó, AliveCor nói họ cũng đang thực hiện một vụ kiện chống độc quyền nhằm vào Apple, dự kiến sẽ được đưa ra xét xử vào đầu năm tới.

AliveCor tuyên bố họ đã chia sẻ công nghệ theo dõi nhịp tim của mình với Apple vào năm 2015 với mục đích ghi điểm cho mối quan hệ đối tác, nhưng điều đó không diễn ra như kế hoạch. Thay vào đó, AliveCor đã phải kết thúc việc bán phụ kiện theo dõi nhịp tim của riêng mình sau khi Apple ra mắt smartwatch có tích hợp công nghệ ECG vào năm 2018. Trước đó, ITC cũng đã ra phán quyết chống lại Apple vào năm 2013 trong một vụ tranh chấp bằng sáng chế do Samsung đệ trình liên quan đến iPad thế hệ thứ hai.

Mặc dù vậy, lệnh cấm nhập khẩu Apple Watch của ITC trên thực tế đã bị hoãn lại. Nguyên nhân vì Văn phòng Bằng sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) đã phán quyết rằng ba bằng sáng chế đang tranh chấp thuộc sở hữu của AliveCor là không hợp lệ, có nghĩa Apple Watch không vi phạm bất kỳ bằng sáng chế nào, giúp mang lại lợi thế cho Apple, vì vậy AliveCor hiện trong quá trình kháng cáo phán quyết của USPTO.

Ngoài ra, sau khi được ông Joe Biden chấp nhận lệnh cấm của ITC, cả Apple và AliveCor sẽ đưa việc này ra tòa phúc thẩm trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng, dự kiến có thể mất tới 18 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.