Argentina - Croatia, World Cup 2022: 'Vatreni' không có gì phải sợ Messi

13/12/2022 08:59 GMT+7

Cả 2 đội tuyển Argentina lẫn Croatia đều phải cần đến chiến thắng trong loạt “đấu súng” để lọt vào vòng bán kết World Cup 2022 . Chính vì thế, không loại trừ khả năng điều đó sẽ lặp lại khi “Albiceleste” và “Vatreni” chạm trán nhau tại sân Lusail vào lúc 2 giờ ngày 14.12 (VTV3, VTV Cần Thơ trực tiếp).

Chìa khóa của hàng phòng ngự là kỷ luật

Messi và Modric, lần lượt là đội trưởng và “số 10” của Argentina và Croatia, hoàn toàn có thể nắm giữ chìa khóa để khai thông hàng phòng ngự của đối phương. Thế nhưng, nếu vượt qua được các hậu vệ của đối thủ, họ sẽ phải đối mặt với 2 trong số những thủ môn hàng đầu của giải đấu đầy bất ngờ đang diễn ra tại Qatar.

Thủ môn Martinez (Argentina) đã thực hiện 2 pha cản phá thành công ở loạt thi đá 11 m trước Hà Lan, trong khi thủ thành Livakovic (Croatia) làm được gấp đôi con số đó trong 2 cuộc đấu “đấu súng” với Brazil (1) và Nhật Bản (3, vòng 16 đội).

Messi (phải) và Modric, 2 ngôi sao được xem là sẽ nắm giữ chìa khóa để khai thông hàng phòng ngự của đối phương

AFP

Messi, người đã ghi được 4 bàn cho đến nay tại Qatar, chắc chắn sẽ là mối đe dọa chính trên hàng công của Argentina. Ngoài ra còn có cốt truyện bổ sung về việc siêu sao 35 tuổi nhắm đến chiếc cúp vàng đầu tiên trong lần tham dự thứ 5 và cũng có thể là kỳ World Cup cuối cùng của anh.

HLV Dalic cho biết Croatia, đang tìm cách lọt vào trận chung kết World Cup lần thứ 2 liên tiếp, sẽ “cần đề phòng” Messi nhưng “không có gì phải sợ”. Theo đó, “Vatreni” sẽ không hành động theo cách cử một cầu thủ đeo bám Messi vì họ đã không làm điều đó khi đối đầu với Neymar và Brazil ở tứ kết. Ông Dalic nói: “Chìa khóa cho giai đoạn phòng ngự của chúng tôi sẽ là kỷ luật. Nếu chúng tôi lặp lại điều tương tự như trận gặp Brazil, đó là chúng tôi luôn ở sát bên cạnh anh ta, chúng tôi không có gì phải sợ”.

Một trận đấu rất chặt chẽ

Điều quan trọng là HLV Dalic sẽ có đầy đủ quân số để lựa chọn cho đội hình xuất phát, do hậu vệ trái Sosa đã trở lại sau chấn thương trong khi tiền đạo Petkovic đang nỗ lực tìm một suất đá chính sau pha lập công vào lưới Brazil ở tứ kết.

Ngược lại, Argentina sẽ phải đối mặt với bản án treo giò dành cho 2 hậu vệ cánh Acuna và Montiel. Nhiều khả năng Tagliafico sẽ được HLV Scaloni bố trí trấn giữ ở cánh trái trong khi Molina sẽ tiếp tục chơi bên cánh phải. Di Maria vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Hà Lan và thể lực của anh có thể là yếu tố chính quyết định về cách bố trí sơ đồ chiến thuật của HLV Scaloni (3 hay 4 hậu vệ).

Sau cái cách Croatia thi đấu trước Brazil, thật khó tin rằng họ sẽ không chơi theo kiểu tương tự trước Argentina. Do “Albiceleste” không có nhiều cảm hứng ở khu vực 1/3 cuối sân của đối thủ, cộng với sự vắng mặt của vài cầu thủ, “Vatreni” sẽ có thể lặp lại màn trình diễn thực dụng và hiệu quả như thế.

Dựa vào cách cả 2 đội đã thi triển cho đến nay, đây có thể là một trận đấu rất chặt chẽ. Tuy nhiên, do hệ thống phòng ngự của Croatia không thường xuyên phong tỏa các mối đe dọa tấn công ở bên ngoài khu vực 16 m 50, Messi có thể trừng phạt họ trong một trận đấu ít cơ hội. Chính vì vậy, siêu máy tính của Opta đã dành cho “Albiceleste” 55,8% cơ hội chiến thắng trong trận đấu này so với chỉ 17,9% cho “Vatreni”. Ngoài ra, siêu máy tính cũng dành 26,3% cơ hội cho tình huống hòa trong thời gian thi đấu chính thức.

Thành tích đối đầu

Argentina - Croatia: Cả 2 đội đã gặp nhau trước đây tổng cộng 5 trận với kết quả Argentina thắng 2, hòa 1 và thua 2. Ngoài 3 cuộc gặp giao hữu quốc tế, thì 2 cuộc gặp đỉnh cao giữa 2 đội là tại World Cup nhưng đều ở vòng bảng, gồm năm 1998 tuyển Argentina thắng 1-0 và tại Nga năm 2018 tuyển Croatia thắng 3-0.

Giang Lao

Dự đoán

Hậu vệ Hồ Tấn Tài: “Croatia thắng nhờ Modric và lợi thế tâm lý”

Minh Tú

Tiền vệ Modric có vẻ ít tham gia trực tiếp vào các bàn thắng của Croatia, nhưng đừng quên anh đã có đến 23 lần xuyên thủng tuyến giữa Brazil bằng các pha đột phá hoặc chuyền bóng. Tầm ảnh hưởng của Modric tại Croatia nhìn thấy khắp nơi. Đặc biệt, anh không lẻ loi khi hợp cùng Kovacic và Brozovic tạo thành bộ 3 tiền vệ trung tâm đánh chặn và thoát pressing hay bậc nhất World Cup 2022. Argentina đặt trọn niềm tin cho Messi nhưng sở hữu hàng thủ không xứng tầm, ngược lại Modric đang là niềm cảm hứng của tập thể gắn kết, kỷ luật hơn và có lợi thế tâm lý tốt hơn Argentina. Sự điềm tĩnh của Modric sẽ giúp Croatia thắng ở loạt luân lưu và đi tiếp.

Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú: “Messi lại bùng nổ”

NVCC

Bằng lối chơi bản lĩnh, biết mình biết người và giàu kinh nghiệm trận mạc, với chiến thắng trước đại kình địch Brazil, đội Croatia đã nhắc lại cho người hâm mộ biết rằng họ đang là đương kim á quân World Cup 2018. Tuy nhiên, 2 trận đấu liên tiếp phải thi đấu trên 120 phút có thể sẽ là bất lợi đáng kể cho những trụ cột đã lớn tuổi của Croatia như Modric, Perisic. Tôi cho rằng Messi và đồng đội sẽ có những phương án hữu hiệu nhằm phá hủy hàng phòng ngự được tổ chức vô cùng kỷ luật của Croatia. Chắc chắn đây sẽ là trận đấu đầy toan tính. Messi vẫn là ngôi sao biết cách tỏa sáng và lại bùng nổ. Argentina sẽ thắng 1-0.

Nhật Duy - Tiểu Bảo (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.