Arsenal sắp phá kỷ lục bóng đá Anh khi mua Declan Rice

Giang Lao
Giang Lao
28/06/2023 17:38 GMT+7

Chiều 28.6, các nguồn tin bóng đá Anh xác nhận CLB Man City rời cuộc đua không tranh mua tiền vệ Declan Rice của West Ham, sau khi Arsenal nâng đề nghị lên 105 triệu bảng.

"Man City không sẵn sàng chi tới 105 triệu bảng mà Arsenal đã đề nghị cho Declan Rice. "Man xanh" vì thế chính thức rời cuộc đua, để Arsenal và West Ham tiếp tục đàm phán. Cá nhân tiền vệ Declan Rice cũng đề nghị West Ham chấp nhận đề nghị từ Arsenal để xúc tiến thương vụ chuyển nhượng", tờ Mail Sport cho biết.

Man City rời cuộc đua, Arsenal sắp phá kỷ lục bóng đá Anh mua Declan Rice - Ảnh 1.

Declan Rice sắp gia nhập Arsenal và phá kỷ lục chuyển nhượng giữa 2 CLB nước Anh

AFP

Tiền vệ Declan Rice hiện là mục tiêu chiêu mộ số 1 của HLV Mikel Arteta để tăng sức mạnh nơi hàng tiền vệ CLB Arsenal. Các "Pháo thủ" cũng đã mua tiền vệ Kai Havertz từ Chelsea với mức giá 65 triệu bảng, đang chờ ngày hoàn tất thủ tục và ra mắt.

"Nếu hoàn tất thêm thương vụ mua tiền vệ Declan Rice, Arsenal cũng sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng giữa 2 CLB ở nước Anh, vượt qua thương vụ 100 triệu bảng của Man City từng chiêu mộ Jack Grealish từ Aston Villa vào mùa hè năm 2021", tờ Mail Sport cho biết thêm.

Trước đó, CLB West Ham vẫn chưa xác nhận có chấp nhận lời đề nghị mức giá 105 triệu bảng mua Declan Rice của Arsenal hay không. Lý do vì ban lãnh đạo "The Hammers" chưa đồng ý với các điều khoản thanh toán và cơ cấu thỏa thuận. Bên cạnh đó, họ cũng cần chờ động thái từ Man City.

Man City rời cuộc đua, Arsenal sắp phá kỷ lục bóng đá Anh mua Declan Rice - Ảnh 2.

Declan Rice giúp West Ham vô địch giải Europa Conference League mùa vừa qua

AFP

Tuy nhiên, chiều 28.6 (giờ Việt Nam), CLB Man City bất ngờ rút lui, khiến West Ham nhiều khả năng sẽ chấp nhận lời đề nghị từ Arsenal. 

Theo tờ Mail Sport: "West Ham muốn phần phí chuyển nhượng cố định (100 triệu bảng, 5 triệu bảng còn lại là phí giá trị gia tăng cho thành tích thi đấu), được đảm bảo thanh toán toàn bộ đến đầu năm 2025, tốt nhất là chia thành 2 đợt. Trong khi, Arsenal muốn trả khoản phí này trong khoảng thời gian 5 năm. Hiện các bên vẫn tiếp tục đàm phán chủ yếu về cấu trúc của thỏa thuận trên".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.