Arsenal tước băng đội trưởng của Granit Xhaka vì xúc phạm CĐV

06/11/2019 19:31 GMT+7

HLV Unai Emery của Arsenal vừa xác nhận, tiền vệ Granit Xhaka đã bị tước băng đội trưởng sau khi không kiềm chế được cảm xúc với hành vi xác phạm CĐV nhà trong trận bị Crystal Palace cầm chân 2-2 ở Ngoại hạng Anh.

Sự cố xảy ra sau khi tiền vệ tuyển Thụy Sĩ đã ném băng đội trưởng xuống sân, rồi lột áo sau khi bị CĐV la ó ở thời điểm anh được thay ra sân trong trận đấu với Crystal Palace thuộc vòng 9 Ngoại hạng Anh diễn ra 10 ngày trước.
Theo đó, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang - người vừa ghi bàn trong trận Arsenal lại bị Wolves cầm chân trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh tuần trước, sẽ đảm nhiệm vai trò đội trưởng.

Xhaka (giữa) đã không kiềm chế được cảm xúc khi bị la ó trên sân

AFP

Hành động trên khiến cả Arsenal và Xhaka “thiệt đơn thiệt kép” khi tiền vệ ngôi sao này bị loại khỏi danh sách của “Pháo thủ” hành quân đến Bồ Đào Nha gặp Vitoria Guimaraes tại Europa League diễn ra vào 22 giờ 50 đêm nay (6.11, giờ VN). “Tôi đã nói chuyện với anh ấy sáng nay và tôi cũng quyết định Xhaka sẽ không còn là đội trưởng của đội”, HLV Emery nói.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết thêm: “Anh ấy chấp nhận quyết định của tôi. Chúng tôi giờ đây Aubameyang, Hector (Bellerin), (Alexandre) Lacazette và (Mesut) Ozil. Họ có thể đảm nhiệm vai trò đội trưởng, nhưng giờ nó thuộc về Aubameyang”.
Trước đó, tiền vệ 27 tuổi người Thụy Sĩ tuyên bố anh không bằng lòng với những lời dọa giết đối với gia đình anh vì phản ứng dữ dội và dẫn đến việc không kiềm chế được sự nóng giận. “Cảm giác của tôi không được người hâm mộ hiểu và những bình luận lăng mạ liên tục tại các trận đấu và trên phương tiện truyền thông xã hội trong những tuần và tháng qua đã làm tôi tổn thương nặng nề”, Xhaka viết trên tài khoản Instagram.

HLV Emery cũng đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải

AFP

“Mọi người đã nói những điều như: “Chúng tôi sẽ đập gãy chân bạn”, “Giết vợ” và “Ước gì con gái bạn bị ung thư”. Điều đó đã khiến tôi không thể kiểm soát được cảm xúc trong lúc bị la ó trong sân”, Xhaka viết thêm. Tiền vệ này được trao băng đội trưởng từ HLV Emery vào tháng 9 sau khi nhà cầm quân Tây Ban Nha lấy phiếu bầu trong thành viên của đội. Sau sự cố trên, một số nguồn tin thậm chí còn tiết lộ Xhaka nhiều khả năng sẽ ra đi vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.
Bản thân HLV Emery cũng đang chịu áp lực chỉ trích rất lớn sau thành tích phập phù của Arsenal gần đây, mới nhất là 2 trận hòa liên tiếp trước các đội bóng yếu hơn trên sân nhà. Vì vậy, chuyến hành quân đến sân Vitoria Guimaraes được xem là một “canh bạc” cho tương lai của Emery.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.