AS Roma thắng Juventus, HLV Mourinho vẫn còn điên tiết với trận thua Cremonese

Giang Lao
Giang Lao
06/03/2023 07:37 GMT+7

Trả lời phỏng vấn kênh DAZN sau trận AS Roma thắng Juventus 1-0 trên sân nhà Olimpico rạng sáng 6.3, HLV Mourinho tiết lộ mình vẫn còn điên tiết với trận thua Cremonese 1-2 ở vòng trước giải Serie A.

Đây là trận đấu AS Roma thi đấu dưới sức bị đối thủ dưới cơ Cremonese ghi bàn cuối trận và giành chiến thắng 2-1, để có được chiến thắng đầu tiên tại Serie A. HLV Mourinho còn nhận thẻ đỏ đầu hiệp 2 và bị truất quyền chỉ đạo do tranh cãi với trọng tài, nhận án phạt cấm chỉ đạo 2 trận.

AS Roma thắng Juventus, HLV Mourinho vẫn còn điên tiết với trận thua Cremonese - Ảnh 1.

HLV Mourinho

AFP

Tuy vậy, AS Roma đã kháng án và LĐBĐ Ý đình chỉ án phạt cấm 2 trận cùng phạt tiền 10.000 euro để xem lại sự việc, trước khi ra quyết định vào ngày 10.3. Nhờ đó, HLV Mourinho vẫn được chỉ đạo AS Roma thi đấu trận gặp Juventus.

"Đối với tôi, trận thua Cremonese rất khó được chấp nhận. Đến nay, tôi vẫn còn cảm thấy rất khó chịu với màn trình diễn đó. AS Roma không phải là đội hay nhất thế giới, nhưng phải thi đấu bằng cả trái tim để hướng đến mỗi chiến thắng. Hôm nay (trận thắng Juventus 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Gianluca Mancini phút 53), các cầu thủ mới thể hiện được những phẩm chất như tôi mong muốn. Chúng tôi thắng vì thái độ tích cực của mình, không phải nhờ những điều chỉnh về chiến thuật", HLV Mourinho nói.

Trận thắng đối thủ then chốt giúp AS Roma hiện đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Serie A với 47 điểm sau 25 vòng. Ở vòng 26, đội bóng của HLV Mourinho sẽ chạm trán với Sassuolo vào ngày 13.3.

HLV Mourinho cũng dành nhiều sự tôn trọng với đối thủ Juventus và HLV Allegri: "Rất khó đối đầu trước một đối thủ tầm cỡ như Juventus. Họ rất khỏe và có lối chơi áp sát rất khó chịu. Họ sở hữu nhiều bóng và đẩy chúng tôi ra xa. Các cầu thủ của họ cũng nhanh nhẹn hơn. Phần lớn thời gian chúng tôi phải phòng thủ và Rui Patricio (thủ môn của AS Roma) có một số pha cứu thua ngoạn mục ở cuối trận. Còn về Allegri? Chúng tôi là bạn bè tốt, thường xuyên trao đổi tin nhắn với nhau. Tôi phải chúc mừng ông ấy và Juventus, họ bị trừ đến 15 điểm nhưng vẫn còn hết sức nguy hiểm. Về cuộc đua tốp 4 ở Serie A. Đây là một chặng đua dài. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Chúng tôi ý thức việc thắng những đối thủ như Juventus là rất quan trọng. Nhưng AS Roma cần tập trung 100% khả năng mới có thể hoàn thành mục tiêu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.