Ashley Cole và Lampard chưa chắc suất dự World Cup

15/11/2013 17:36 GMT+7

(TNO) Hai trụ cột lâu năm của tuyển Anh là hậu vệ Ashley Cole và tiền vệ Frank Lampard sẽ phải nỗ lực hơn nữa nếu muốn có một vị trí trong đội hình tuyển Anh dự World Cup 2014.

(TNO) Hai trụ cột lâu năm của tuyển Anh là hậu vệ Ashley Cole và tiền vệ Frank Lampard sẽ phải nỗ lực hơn nữa nếu muốn có một vị trí trong đội hình tuyển Anh dự World Cup 2014.

Ashley Cole và Lampard chưa chắc suất dự World Cup-1
Cole sẽ phải cạnh tranh để giành vị trí trong tuyển Anh - Ảnh: AFP

Trong đội hình tuyển Anh hiện nay, Cole cùng Lampard là hai cầu thủ có thâm niên lâu nhất. Cole đã có 105 lần khoác áo đội bóng đảo quốc sương mù trong khi Lampard đã 102 lần ra sân. Người duy nhất có số lần khoác áo tuyển Anh nhiều hơn 2 cầu thủ nói trên là đội trưởng Steven Gerrard.

Tuy nhiên, việc có nhiều lần khoác áo tuyển Anh cũng không đảm bảo vị trí cho Cole và Lampard tại World Cup 2014. Mới đây, HLV Roy Hodgson đã nói rằng vị trí hậu vệ trái của Cole có thể được các cầu thủ khác như Kieran Gibbs, Luke Shaw hay Leighton Baines thay thế.

"Theo tình hình hiện nay, tôi rất vui khi có Cole trong đội hình. Tuy nhiên, như các bạn biết, cuộc chiến để giành vị trí trong tuyển Anh rất khắc nghiệt. Baines đang thi đấu rất tốt và là một trong những cầu thủ tốt nhất ở vị trí hậu vệ trái tại Anh.

Ngoài ra, chúng tôi còn có Gibbs và Shaw, hai cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Dù còn thiếu kinh nghiệm nhưng cả hai đều đã thể hiện tốt trong thời gian gần đây", Sport Mail dẫn lời HLV Hodgson.

Phát biểu của HLV Hodgson cho thấy Cole sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới thì mới có thể giành một suất cùng tuyển Anh dự World Cup vào năm tới ở Brazil.

Ashley Cole và Lampard chưa chắc suất dự World Cup-2
Tuổi tác sẽ là một trở ngại đối với Lampard (trái) - Ảnh: AFP

Tương tự với người đồng đội tại Chelsea, Lampard cũng đang ở trong tình trạng phải cạnh tranh để có được vị trí trong tuyển Anh. Hiện Lampard đã 35 tuổi trong khi tuyến tiền vệ của đội bóng đảo quốc sương mù có khá nhiều gương mặt trẻ nổi trội như Jack Wilshere, Tom Cleverley hay Jordan Henderson.

"Tôi là một người thực tế và tôi biết rằng sẽ phải cạnh tranh để có được vị trí trong đội tuyển. Bởi hiện có một số cầu thủ trẻ đang tiến bộ không ngừng. Tôi cũng hiểu rằng cho dù bạn bao nhiêu tuổi thì bạn cũng phải thể hiện mình có khả năng thì mới được chọn.

Do đó, tôi sẽ phải nỗ lực hơn trong thời gian tới và sẵn sàng đương đầu với những thách thức. Nếu duy trì được phong độ tốt từ giờ cho đến cuối mùa giải thì tôi sẽ có cơ hội dự World Cup", Lampard phát biểu.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.