ASIAD 19: Bản lĩnh bóng chuyền nữ Việt Nam

05/10/2023 05:47 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN đã thể hiện bản lĩnh trong chiến thắng 3-1 trước đội CHDCND Triều Tiên vào hôm qua (4.10) để lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết môn bóng chuyền ở đấu trường ASIAD.



Chơi trên tay trước đối thủ mạnh

Lần đầu tiên sau nhiều cuộc chạm trán, đội tuyển bóng chuyền nữ VN mới chơi trên tay so với đội tuyển CHDCND Triều Tiên. Đội VN từng thua 0-3 trước đối thủ này ở vòng loại giải vô địch thế giới năm 2018, thắng 3-2 sau khi bị đối thủ dẫn trước 2-0 ở VTV Cup 2019. Ở cuộc chạm trán hôm qua, Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Bích Thủy, Lâm Oanh, Tú Linh, Khánh Đang áp đặt được thế trận để thắng thuyết phục ở 2 ván đầu. Trở lại đấu trường quốc tế sau hơn 3 năm, đội tuyển CHDCND Triều Tiên chơi tốt hơn ở ván 3 để sau đó gây khó khăn cho đội tuyển VN nhờ "bắt bài" được lối chơi của các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đồng thời tổ chức phòng ngự hiệu quả, phát huy được khả năng tấn công của chủ lực Kim Hyon-ju.

Bản lĩnh bóng chuyền nữ VN - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN lần đầu vào bán kết ASIAD

Độc Lập

Khi bị đẩy vào tình thế khó khăn, Trần Thị Thanh Thúy đã phát huy được vai trò thủ lĩnh với những pha tấn công hiệu quả và hỗ trợ phòng ngự tốt, qua đó vực dậy tinh thần cho các đồng đội, đồng thời làm nản lòng đối thủ. Kiều Trinh, Tú Linh, Bích Thủy thường xuyên được trao cơ hội thi đấu cho đội tuyển bóng chuyền nữ VN qua nhiều giải quốc tế từ đầu năm 2023 đến nay trở nên cứng cáp hơn, vượt qua được áp lực tâm lý ở thời điểm quan trọng. Cùng với khả năng cầm quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội tuyển bóng chuyền nữ VN xứng đáng với thành tích lịch sử thắng Hàn Quốc, quật ngã CHDCND Triều Tiên để có mặt ở bán kết.

Hôm nay, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội chạm trán với chủ nhà Trung Quốc ở trận tranh ngôi nhất, nhì vòng loại thứ hai (bảng E).

Những thất bại đáng tiếc

Hôm qua, ngoài niềm vui với tấm HCV ở môn cầu mây nội dung đội tuyển nữ 4 người và tấm vé vào bán kết bóng chuyền nữ, đoàn thể thao VN cũng nhận những thất bại đáng tiếc ở môn xe đạp, điền kinh.

Ở môn xe đạp, nhà ĐKVĐ châu Á Nguyễn Thị Thật có cơ hội đoạt tấm HCV lịch sử ở nội dung sở trường xuất phát đồng hàng khi về đích chung tốp đông. Tuy nhiên, do chưa lấy lại phong độ cao nhất sau chấn thương gặp phải hồi tháng 7 tại tour Giro (Ý), nữ cua rơ người An Giang chỉ về hạng tư, xếp sau các tay đua của Hồng Kông, Hàn Quốc và Thái Lan. Ngoài ra, tay vợt cầu lông số 1 Nguyễn Thùy Linh dừng chân ở vòng 16 đơn nữ nhưng cô cũng đã nỗ lực, tiếc là không thể tạo bất ngờ trước đối thủ hạng 16 thế giới Busanan (Thái Lan).

Ở môn điền kinh, đội tiếp sức 4 x 400 m nữ VN với 4 tuyển thủ Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng là ĐKVĐ châu Á, được kỳ vọng tranh chấp HCV nhưng chỉ xếp hạng tư chung cuộc. Các cô gái VN đạt thông số thành tích 3 phút 31 giây 61, tốt hơn so với ở giải châu Á (3 phút 32 giây 36) nhưng không thể địch lại sức mạnh của đội Bahrain (HCV, 3 phút 27 giây 65, phá kỷ lục ASIAD), Ấn Độ (HCB, 3 phút 27 giây 85) và Sri Lanka (3 phút 30 giây 88). Ở nội dung nhảy ba bước nữ, đương kim HCĐ châu Á Nguyễn Thị Hường chỉ xếp hạng 5 với thành tích 13,34 m. Như vậy điền kinh VN khép lại kỳ ASIAD trắng tay khi không đoạt được tấm huy chương nào so với 2 HCV, 3 HCĐ năm 2018.

Hôm nay 5.10, đoàn thể thao VN tiếp tục tranh tài các môn karate, bắn cung (tứ kết đồng đội nữ cung 3 dây), vật, cờ vua (vòng 7 đồng đội nam, đồng đội nữ), cờ tướng (vòng 4 cá nhân nam, nữ), xe đạp (xuất phát đồng hàng nam).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.