ASIAD 19: Cầu mây Việt Nam có thêm tấm HCB

07/10/2023 08:00 GMT+7

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã để thua 0-2 Thái Lan trong trận chung kết 3 nữ và nhận tấm HCB. Như vậy tại ASIAD 19, cầu mây Việt Nam giành 1 HCV (đội tuyển 4 người nữ) và 1 HCB (đội tuyển 3 người nữ).

Thể thao Việt Nam đã có ngày thi đấu 6.10 vô cùng ấn tượng ở ASIAD 19, đặc biệt ở môn karate khi giành 1 HCV ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ nhờ công của Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm và Lưu Thị Thu Uyên, cùng 1 HCB ở nội dung kumite hạng cân 61 kg nữ với sự xuất sắc của Nguyễn Thị Ngoan.

Karate tiếp tục là niềm hy vọng của các VĐV Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay 7.10. Ở nội dung 84 kg nam, Đỗ Thanh Nhân sẽ bước vào tranh tài ở vòng 1/16 dành cho 32 VĐV xuất sắc nhất. Cũng ở vòng 1/16 hạng cân 55 kg nữ, Hoàng Thị Mỹ Tâm sẽ bước vào tranh tài. Mỹ Tâm là một trong ba VĐV trọng điểm của karate Việt Nam cùng với Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan tập huấn tại Nhật Bản để chuẩn bị cho ASIAD 19.

ASIAD 19: Cầu mây hồi hộp chờ HCV, karate tiếp đà thắng lợi - Ảnh 1.

ASIAD 19: Cầu mây hồi hộp chờ HCV, karate tiếp đà thắng lợi - Ảnh 2.

Karate đã mang lại sự bứt phá cho đoàn Việt Nam ở ASIAD 19

BÙI LƯỢNG

Sau tấm HCB của Nguyễn Thị Ngoan và HCĐ của Đinh Thị Hương, Hoàng Thị Mỹ Tâm hứa hẹn sẽ tạo thêm tiếng vang cho kumite với phong độ và sự ổn định.

Ở môn cầu mây diễn ra lúc 9 giờ, đội tuyển 3 nữ của cầu mây nữ Việt Nam sẽ chạm trán với Thái Lan. So với trận chung kết 4 nữ diễn ra cách đây 2 ngày (thắng Indonesia), thử thách hôm nay của đội tuyển 3 nữ khó khăn hơn khi Thái Lan là thế lực số 1 châu Á ở bộ môn cầu mây. Người Thái cũng tập trung vào kỳ vọng cao ở nội dung 3 nữ, nên đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam sẽ phải rất nỗ lực để tạo ra kỳ tích.

Ở môn jujitsu, Hoàng Thị Nhật Quế sẽ bước vào vòng 1/16, gặp võ sĩ của UAE. Tại môn vật, Cấn Tất Dự, đấu vòng loại.

Ở môn bóng chuyền, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đấu trận tranh HCĐ với đối thủ Thái Lan quen thuộc, sau khi không thể vượt qua Nhật Bản ở bán kết. Trận đấu diễn ra lúc 13 giờ 30.

Ở môn cờ tướng, 4 kỳ thủ Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Thị Phi Liêm và Nguyễn Hoàng Yến cùng ra trận ở vòng 7 lúc 13 giờ. Sau đó 1 tiếng, đến lượt đội tuyển cờ vua Việt Nam thi đấu ở các nội dung đồng đội nam (Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Quang Liêm) và đồng đội nữ (Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Thị Mai Hưng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.