ASIAD 19: Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng không thắng được chính mình

27/09/2023 05:47 GMT+7

Vậy là niềm hy vọng số 1 Nguyễn Huy Hoàng đã không thể tái lập thành tích đoạt HCB nội dung 1.500 m tự do ở kỳ ASIAD trước.

Thậm chí, kình ngư sinh tại Quảng Bình còn để vuột mất tấm HCĐ khi bị đối thủ người Nhật Bản Takeda Shogo vượt mặt ở những mét cuối cùng. Huy Hoàng xuất phát không tốt, để tụt lại so với 2 VĐV Fei Liwei (Trung Quốc) và Kim Woo-min (Hàn Quốc). Trong 800 m cuối anh đã vượt được VĐV Takeda Shogo gần một thân người và thu hẹp khoảng cách với Kim Woo-min. Nhưng đối thủ người Nhật Bản đã bất ngờ bứt phá mạnh mẽ ở những mét cuối cùng và đoạt HCĐ.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng không thắng được chính mình - Ảnh 1.

Huy Hoàng thi đấu không thành công vì bị ảnh hưởng tâm lý

Minh Đức

Thành tích 15 phút 04 giây 06 chưa phải mức tốt nhất của kình ngư sinh năm 2000. Bản thân Huy Hoàng cũng thừa nhận mình thi đấu không tốt, một phần vì trạng thái tâm lý khi anh được kỳ vọng quá cao. Huy Hoàng bày tỏ: "4 năm trước ở ASIAD 19, tôi rất thoải mái vì không chịu áp lực thành tích gì cả. Còn bây giờ, đã đoạt HCB ASIAD 18 rồi nên tôi bị áp lực hơn. Hôm nay tôi xuất phát không được tốt lắm. Trong

400 m đầu tiên tôi không tự tin lắm. Bình thường, khi bắt đầu thi đấu tôi thường bơi rất chậm, nhưng năm nay đối thủ rất mạnh, họ biết kiểu bơi của tôi nên tôi tăng tốc mạnh mẽ ngay từ đầu. Tôi cố gắng bám theo VĐV Trung Quốc nhưng kình ngư này càng bơi càng nhanh, tôi không lường được. Trong 5 m cuối tôi biết mình đã thua vì đối thủ bứt lên được. Cảm giác rất là buồn. Nhưng phía trước còn cự ly 800 m nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đem huy chương về cho VN".

Hụt huy chương trong gang tấc, Huy Hoàng thừa nhận thua đối thủ Nhật Bản

Sau 1 ngày nghỉ ngơi hôm nay, Huy Hoàng sẽ trở lại thi đấu ở nội dung 800 m tự do nam vào ngày 28.6. Nội dung này anh từng đoạt HCĐ ở ASIAD 2018 với thành tích 7 phút 54 giây 32.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.