ASIAD 2022 bị hoãn, HLV Gong Oh-kyun dồn sức U.23 Việt Nam cho giải U.23 châu Á

06/05/2022 18:49 GMT+7

Sau SEA Games 31 , HLV Gong Oh-kyun sẽ nhận toàn bộ quyền lực đội U.23 Việt Nam từ tay nhà cầm quân đàn anh HLV Park Hang-seo, nhưng nay chỉ còn tập trung vào nhiệm vụ U.23 châu Á vì ASIAD 2022 đã bị hoãn.

Trong kế hoạch chính của đội U.23 Việt Nam ngay sau SEA Games 31 là dự giải U.23 châu Á vào đầu tháng 6, và dự kỳ ASIAD 2022 ở Trung Quốc trong tháng 9 (với thành phần cầu thủ U.21). Cả 2 sự kiện này, tân HLV U.23 Việt Nam, ông Gong Oh-kyun sẽ là người dẫn dắt và chịu trách nhiệm chính.

HLV Gong Oh-kyun của U.23 Việt Nam sau SEA Games 31 chỉ tập trung cho giải U.23 châu Á vì ASIAD 2022 đã bị hoãn

Hoàng Quân

Hiện song song với đội U.23 Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt thi đấu ở SEA Games 31, một đội U.23 Việt Nam còn lại hiện do HLV Gong Oh-kyun đảm nhiệm đang tập trung tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 30.4 đến 23.5.

Đội U.23 Việt Nam do HLV Gong Oh-kyun đảm nhiệm có thành phần gồm các cầu thủ đã góp mặt trong các đợt tập huấn trước đây của đội U.19, U.22, U.23 Việt Nam, phục vụ cho SEA Games 31, vòng loại U.23 châu Á 2022. Một số gương mặt tiêu biểu có thể kể đến là thủ môn Y Eli Niê, Đặng Tuấn Hưng, hậu vệ Cao Trần Hoàng Hùng, tiền vệ Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Hữu Thắng, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Minh, tiền đạo Trần Danh Trung, Lê Minh Bình…

Ngoài ra, đội cũng có sự gia nhập của nhóm 5 cầu thủ U.23 Việt Nam không nằm trong danh sách thi đấu ở SEA Games 31 là Đoàn Anh Việt, Đặng Văn Tới, Nguyễn Văn Việt, Trần Bảo Toàn và Bùi Vĩ Hào.

Lực lượng đội U.23 Việt Nam do HLV Gong Oh-kyun đang dẫn dắt tập luyện đợt này đồng thời cũng có nhiệm vụ dự phòng cho đội U.23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31, bởi theo quy định của điều lệ, các đội U.23 có thể thay thế tối đa 15 người trong trường hợp có cầu thủ bị nhiễm Covid-19. Tức là những ai bị HLV Park Hang-seo tạm loại khỏi danh sách 25 cầu thủ đi Phú Thọ vẫn có cơ hội dự SEA Games 31.

HLV Gong Oh-kyun (phải) sẽ dồn sức cùng U.23 Việt Nam thi đấu tốt nhất ở giải U.23 châu Á

Hoàng Quân

Ngoài ra, cũng theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đội U.23 Việt Nam do HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt có danh sách mở, đồng nghĩa sẽ còn nhiều sự thay thế, bổ sung trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á và ASIAD 2022.

Tuy nhiên, do hiện nay sau khi Hội đồng Ủy ban Olympic châu Á (OCA) ra thông báo vào ngày 6.5 xác nhận chính thức hoãn kỳ ASIAD 2022 (Đại hội thể thao châu Á) lần thứ 19 tổ chức ở Trung Quốc dự định diễn ra từ ngày 10 - 25.9 tới. Vì vậy, đội U.23 Việt Nam do HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt sắp tới sẽ dồn sức vào giải U.23 châu Á, và có thể sẽ triệu tập những cầu thủ tốt nhất để thi đấu với mục tiêu vào tứ kết.

Tại giải U.23 châu Á diễn ra ở Uzbekistan, U.23 Việt Nam nằm ở bảng C ở trận ra quân gặp U.23 Thái Lan ngày 2.6, gặp U.23 Hàn Quốc ngày 5.6 và trận cuối gặp U.23 Malaysia ngày 8.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.