ASIAD 2022 ở Trung Quốc chính thức bị hoãn

Giang Lao
Giang Lao
06/05/2022 15:19 GMT+7

Chiều 6.5, Hội đồng Ủy ban Olympic châu Á (OCA) ra thông báo xác nhận chính thức hoãn kỳ ASIAD 2022 (Đại hội thể thao châu Á) lần thứ 19 tổ chức ở Trung Quốc dự định diễn ra từ ngày 10 - 25.9 tới.

Theo hãng tin AFP, OCA đưa ra quyết định hoãn kỳ ASIAD 2022 trong cuộc họp Ban điều hành đang diễn ra tại Tashkent, Uzbekistan trong ngày 6.5, và sau “các cuộc thảo luận chi tiết với Ủy ban Olympic Trung Quốc (COC)”.

Một sân đấu ở Trung Quốc chuẩn bị cho ASIAD 2022, nhưng nay đã bị hoãn

AFP

Hiện vẫn chưa rõ thời điểm nào ASIAD 2022 sẽ diễn ra lại, khi OCA cho biết “sẽ thông báo trong một thời điểm thích hợp”. Báo chí châu Á cho biết, có nhiều khả năng kỳ Đại hội thể thao này sẽ bị hoãn lại 1 năm, tương tự như Olympic Tokyo 2020 từng bị hoãn và diễn ra lại trong năm 2021.

Nguyên nhân khiến ASIAD 2022 bị hoãn do hiện nay tại Trung Quốc vẫn đang theo đuổi chính sách “không Covid-19”, trong khi địa điểm đăng cai Hàng Châu cùng nhiều thành phố khác ở nước này đang trải qua đợt bùng phát dịch với số ca nhiễm tăng vọt mỗi ngày.

Vì lý do này, cách đây gần 2 tuần đã có thông tin ASIAD 2022 tổ chức ở Trung Quốc sẽ bị hoãn. Do đó, sau khi OCA ra thông báo chính thức xác nhận đã không gây nhiều bất ngờ.

Trước đó, Trung Quốc từng đăng cai ASIAD 2010 ở Quảng Châu. Ngoài ra, OCA cũng thông báo kỳ Đại hội thể thao trẻ châu Á lần thứ 3 tổ chức tại Sán Đầu ở Trung Quốc năm 2021 bị hoãn, và dự định diễn ra lại từ ngày 20 đến 28.12 năm nay, nhưng nay cũng chính thức bị hủy tổ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.