Asian Games 2022 bị hoãn do COVID-19

08/05/2022 17:10 GMT+7

Đại hội thể thao Châu Á - Asian Games 2022 , dự kiến diễn ra vào tháng 9.2022 tại Hàng Châu - Trung Quốc đã bị hoãn do đại dịch COVID-19.

Đại hội thể thao Châu Á - Asian Games 2022, dự kiến diễn ra vào tháng 9.2022 tại Hàng Châu - Trung Quốc đã bị hoãn do đại dịch COVID-19. Trước đó Asian Games 19 là lần đầu tiên các môn eSports được đưa vào thi đấu chính thức tranh huy chương. Trong các sự kiện trước đó eSports chỉ được sử dụng như một môn thể thao trình diễn.

Vào tháng 9.2021, có thông tin rằng Liên minh huyền thoại, Hearthstone, Dota 2, Street Fighter V, Liên quân, Dream Three Kingdoms 2, FIFA và PUBG Mobile đã được chọn cho Asian Games 2022. Tên và biểu tượng của Asian Games sẽ không thay đổi, tương tự như Thế vận hội Tokyo 2020 vẫn giữ nguyên tên và biểu tượng của nó mặc dù diễn ra vào năm 2021.

Liên quan đến lý do hoãn sự kiện, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử Châu Á (AESF) Lokesh Suji cho biết hiện tại tình hình COVID-19 tại Trung Quốc diễn biến phức tạp, do đó sự kiện được hoãn lại để đảm bảo ưu tiên hàng đầu là sức khỏe của các vận động viên.

Chưa rõ khi nào Asian Games 2022 sẽ diễn ra và liệu chúng có diễn ra hay không. Việc trì hoãn này có thể khiến sự kiện bị trùng với các giải đấu của một số tựa game eSports ví dụ như giải vô địch thế giới của Liên minh huyền thoại thường khởi tranh vào tháng 10.

Hơn nữa, ngay cả khi Asian Games 2022 trì hoãn đến sau khi kết thúc mùa giải của Liên minh huyền thoại vẫn chưa rõ liệu các vận động viên có sẵn sàng hy sinh thời gian nghỉ giữa mùa để tham gia hay không hoặc liệu họ có đủ sức mạnh tinh thần để thi đấu với phong độ cao nhất sau 10 tháng luyện tập và thi đấu căng thẳng kéo dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.