Azerbaijan bắt cựu chỉ huy phe ly khai của Nagorno-Karabakh

29/09/2023 21:46 GMT+7

Azerbaijan đã bắt cựu chỉ huy lực lượng vũ trang của vùng ly khai Nagorno-Karabakh khi ông này đang tìm cách chạy sang Armenia.

Hãng TASS ngày 29.9 đưa tin Azerbaijan đã bắt giữ tướng Levon Mnatsakanyan, cựu chỉ huy của "Cộng hòa Artsakh" tự xưng - lực lượng ly khai người Armenia tại vùng Nagorno-Karabakh. Một nguồn tin trong đoàn của ông Mnatsakanyan tiết lộ vị tướng này bị bắt tại chốt kiểm soát Lachin khi đang tìm cách rời khỏi Nagorno-Karabakh để sang thành phố Goris của Armenia.

Azerbaijan bắt cựu chỉ huy phe ly khai của Nagorno-Karabakh - Ảnh 1.

Người tị nạn từ Nagorno-Karabakh đến được làng Kornidzor của Armenia ngày 29.9

REUTERS

Ông Mnatsakanyan dẫn dắt lực lượng vũ trang của "Cộng hòa Artsakh" tự xưng từ năm 2015-2018. Việc bắt giữ là một phần chiến dịch của Azerbaijan đối với những người bị coi là vi phạm nhiều tội danh. Danh sách này gồm hàng trăm người.

Trước đó, một cựu chỉ huy ở Nagorno-Karabakh là Samvel Babayan đã chạy sang được Armenia. Tuy nhiên, lực lượng an ninh Azerbaijan ngày 29.9 thông báo đã bắt một cựu chỉ huy khác tên Davit Manukyan, người từng là phó tư lệnh lực lượng người Armenia tại Nagorno-Karabakh, bị truy nã với cáo buộc "khủng bố".

Hôm 27.9, cựu lãnh đạo chính quyền ly khai ở Nagorno-Karabakh, ông Ruben Vardanyan bị bắt khi đang chạy sang Armenia. Ông này đã bị truy tố tội cung cấp tài chính cho khủng bố và vượt biên trái phép hồi năm ngoái.

Reuters đưa tin gần 93.000 người Armenia đã rời khỏi Nagorno-Karabakh từ khi Azerbaijan thực hiện chiến dịch quân sự vào tuần trước và giành lại quyền kiểm soát vùng lãnh thổ có đa số cư dân là người Armenia. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc dự báo số người chạy sang Armenia có thể tăng lên đến 120.000.

Giới chức Azerbaijan ngày 29.9 cho biết có kế hoạch cho phép nhóm chuyên gia của Liên Hiệp Quốc đến thị sát Nagorno-Karabakh trong vài ngày nữa. Thông tin xuất hiện sau khi Mỹ và các nước khác kêu gọi Azerbaijan cho phép quan sát viên quốc tế đến vùng lãnh thổ trên giữa lo ngại về việc vi phạm nhân quyền tiềm tàng.

Trong diễn biến liên quan, Điện Kremlin thông báo sẽ thảo luận với phía Azerbaijan về sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại Nagorno-Karabakh. Moscow triển khai gần 2.000 thành viên lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nagorno-Karabakh từ năm 2020 theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Azerbaijan và Armenia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.