Ba biệt kích Hà Lan bị bắn trong vụ xả súng ở Mỹ

28/08/2022 20:35 GMT+7

Ba biệt kích Hà Lan đang tham gia huấn luyện tại Mỹ đã bị thương trong một vụ xả súng vào ngày 27.8.

Xe cảnh sát tập trung bên ngoài khách sạn Hampton Inn, nơi các nạn nhân lưu trú

chụp màn hình cnn

Reuters dẫn lại thông báo Bộ Quốc phòng Hà Lan đưa ra ngày 27.8 cho biết ba biệt kích Hà Lan đang huấn luyện tại Mỹ đã bị thương trong một vụ xả súng ở thành phố Indianapolis, bang Indiana.

Các sĩ quan của Sở Cảnh sát Đô thị Indianapolis (IMPD) đã đến khách sạn Hampton Inn vào khoảng 4 giờ ngày 27.8 và tìm thấy 3 người bị thương do súng bắn.

Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Nhà chức trách cho biết hiện một nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Lực lượng Vệ binh Quốc gia Indiana, các binh sĩ này đang được huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Đô thị Muscatatuck cách Indianapolis khoảng 65 km về phía đông nam. Đây là nơi đang được Bộ Quốc phòng "cũng như các đồng minh khác sử dụng để huấn luyện".

Các binh sĩ trên đã đến Indianapolis thăm thú sau giờ làm việc.

IMPD đang điều tra vụ việc và chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. FOX 59 dẫn lời một nhân viên IMPD cho biết có vẻ như một cuộc hỗn chiến đã diễn ra tại khu giải trí ở trung tâm Indianapolis. Cảnh sát tin rằng một cuộc cãi vã giữa 3 nạn nhân và một người hoặc nhóm người khác đã dẫn đến vụ xả súng.

"Thông tin sơ bộ cho thấy ẩu đả đã xảy ra giữa các nạn nhân và (những) nghi phạm, dẫn đến vụ xả súng. Các thám tử không tin rằng đây là một hành động ngẫu nhiên và không cấu thành mối đe dọa đối với khu vực này", cảnh sát Indianapolis cho biết.

Cảnh sát cũng nói thêm rằng vụ xả súng không xảy ra bên trong khách sạn Hampton Inn.

Khi được hỏi các lính biệt kích Hà Lan đang huấn luyện với ai và liệu có bất kỳ binh sĩ Mỹ nào liên quan đến vụ việc hay không, một người phát ngôn của Lầu Năm Góc chuyển câu hỏi sang cho chính quyền dân sự địa phương. Người phát ngôn này cũng nói thêm rằng vụ việc vẫn đang được điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.