Ba dự án trọng điểm cửa ngõ TP.HCM thi công ì ạch

17/03/2023 15:14 GMT+7

Sở GTVT TP.HCM đánh giá sau ba tháng triển khai, dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, nút giao An Phú, mở rộng quốc lộ 50 thi công cầm chừng, ảnh hưởng tiến độ dự án.

Trong văn bản vừa gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, Sở GTVT đánh giá đây là ba dự án giao thông trọng điểm có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, khởi công cuối năm 2022 nhằm giảm ùn tắc các cửa ngõ TP.HCM, tăng kết nối liên vùng. Tuy nhiên, ở các công trình đang có tình trạng thi công cầm chừng, chưa đồng bộ.

Ba dự án trọng điểm cửa ngõ TP.HCM thi công ì ạch - Ảnh 1.

Công trường nút giao An Phú

NGỌC DƯƠNG

Trong đó, dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) có tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng nhằm kết nối nhà ga T3 của sân bay. Tuyến này có đường chính rộng 25 - 48m, 6 làn xe, cùng hai đường nhánh quy mô 3 - 4 làn. Trên tuyến có một cầu cạn ở trước ga T3 của sân bay và hai hầm chui ở các nút giao, mỗi hầm có 2 làn xe. Theo kế hoạch, dự án trên sẽ hoàn thành vào tháng 9.2024, ngoài kết nối trực tiếp ga T3 còn tạo trục đường mới tiếp cận sân bay, phá thế độc đạo của đường Trường Sơn, giảm ùn tắc giao thông cho khu vực cửa ngõ sân bay vốn đã quá tải nhiều năm.

Ở phía đông thành phố, dự án nút giao An Phú có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng, quy mô ba tầng gồm: hầm chui hai chiều nối cao tốc qua đường Mai Chí Thọ (phía hầm Thủ Thiêm), kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống. Mặt đất xây đảo, tiểu đảo; trên cao làm hai cầu vượt. Nút giao dự kiến hoàn thành năm 2025, giúp giảm ùn tắc cho khu vực và đồng bộ với công trình mở rộng cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Tại cửa ngõ phía nam, dự án mở rộng quốc lộ 50 được đầu tư với kinh phí gần 1.500 tỉ đồng, dài gần 7 km, mở rộng lên 34m cho 6 làn xe. Trong đó, hơn 4 km đường mới song hành quốc lộ 50, đoạn còn lại mở rộng đường hiện hữu. Trên tuyến hai cầu Bà Lớn và Ông Thìn cũng được xây dựng đồng bộ. TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành dự án này cuối năm 2024, giúp giảm ùn tắc, giảm tai nạn, tăng kết nối TP.HCM với Long An cũng như các tỉnh miền Tây.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án trên, Sở GTVT đề nghị chủ đầy tư cùng các nhà thầu tập trung nhân lực, từng dự án cần lập kế hoạch thi công chi tiết, dự phòng thời gian cùng các giải pháp đảm bảo tiến độ về thi công, giải ngân vốn, cũng như quản lý chất lượng công trình. Các nội dung trên, chủ đầu tư cần báo cáo UBND TP.HCM cùng các bên liên quan định kỳ nhằm bám sát tình hình triển khai, tháo gỡ vướng mắc.






Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.