Bà Harris có thêm sự ủng hộ 'khủng'

Khánh An
Khánh An
28/08/2024 05:45 GMT+7

Hàng trăm cựu quan chức thuộc đảng Cộng hòa ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris, giữa lúc có nhiều nhận định kỳ vọng bà giúp đảng Dân chủ tăng khả năng kiểm soát lưỡng viện.

Đài CBS ngày 27.8 đưa tin hơn 200 thành viên đảng Cộng hòa từng làm việc cho cố Tổng thống George H.W. Bush, cựu Tổng thống George W. Bush, cố Thượng nghị sĩ John McCain và Thượng nghị sĩ Mitt Romney tuyên bố ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ, nhóm đảng viên Cộng hòa cho rằng nền dân chủ sẽ "bị nguy hại không thể sửa chữa được" nếu nước Mỹ có thêm một nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump.

Bầu cử Mỹ: Gió đổi chiều liên tục trong cuộc đấu Trump-Harris

"Can đảm lần nữa"

Trong lá thư công khai, nhóm đảng viên này thừa nhận có những bất đồng tư tưởng với liên danh tranh cử của đảng Dân chủ, nhưng điều đó là bình thường và "giải pháp thay thế là không chấp nhận được". Lá thư kêu gọi những đảng viên Cộng hòa ôn hòa và cử tri độc lập tại các bang chiến địa từng bầu cho Tổng thống Joe Biden nên "có quan điểm can đảm một lần nữa".

Bà Harris có thêm sự ủng hộ 'khủng'- Ảnh 1.

Bà Harris và phu quân Doug Emhoff rời Illinois ngày 23.8

Ảnh: AFP

Trong một diễn biến khác có lợi cho bà Harris, phân tích mới nhất của tờ The Hill và Decision Desk HQ cho thấy việc bà Harris thay ông Biden tranh cử đã giúp đảng Dân chủ tăng khả năng kiểm soát Nhà Trắng và lưỡng viện. Theo đó, bà Harris có 55% cơ hội thắng cử so với tỷ lệ chỉ 44% của ông Biden trước đây. Đảng Cộng hòa có 67% khả năng kiểm soát thượng viện, giảm so với tỷ lệ 78% khi ông Biden chưa rút lui. Tương tự, đảng này có 56% khả năng kiểm soát hạ viện so với tỷ lệ 61% trước đó.

Trong khi nhiều đảng viên Cộng hòa ủng hộ bà Harris, một diễn biến đáng chú ý ở chiều ngược lại là cựu Hạ nghị sĩ Dân chủ Tulsi Gabbard (43 tuổi) tuyên bố ủng hộ ông Trump. Bà Gabbard từng tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020. Bà rời đảng vào năm 2022 và trở thành chính trị gia độc lập, theo Fox News.

Trở thành ứng cử viên tổng thống, bà Harris cam kết bảo vệ nước Mỹ

"Ngày xấu hổ"

Trong nỗ lực ngăn đà tiến của phe Dân chủ, ông Trump chỉ trích chính quyền đương nhiệm về "sự sụp đổ của lòng tin và sự tôn trọng đối với Mỹ" trong vụ đánh bom tại sân bay Kabul cách đây 3 năm khi liên minh do Mỹ dẫn đầu rút quân khỏi Afghanistan. Vụ việc khiến 13 binh sĩ Mỹ và hơn 100 người Afghanistan thiệt mạng. Phát biểu tại TP.Detroit (Michigan), ông Trump nói rằng việc rút quân là "ngày xấu hổ nhất trong lịch sử quốc gia chúng ta" và gây xung đột trên toàn cầu. "Nó dẫn đến việc Nga đưa quân vào Ukraine, Hamas tấn công Israel vì nó khiến chúng ta mất đi sự tôn trọng", tờ The Hill dẫn lời ông cáo buộc.

Bên cạnh đó, ông dành phần lớn bài phát biểu nói về biên giới Mỹ - Mexico, cam kết sẽ ngăn chặn dòng người nhập cư lậu vào Mỹ. Ngoài ra, ông phát biểu về những ưu tiên chính sách quân sự nếu đắc cử, bao gồm việc thành lập vệ binh quốc gia thuộc lực lượng không gian, chấm dứt cuộc chiến Ukraine và ngăn chặn điều ông gọi là khả năng xảy ra Thế chiến 3. Cựu tổng thống cam kết xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa tương tự hệ thống Vòm Sắt vốn giúp Israel ngăn chặn rốc két tầm ngắn.

Đề nghị khôi phục vụ án ông Trump

AFP ngày 27.8 đưa tin Công tố viên đặc biệt Jack Smith đang đề nghị tòa phúc thẩm khôi phục lại vụ án tài liệu mật của cựu Tổng thống Trump, vốn đã bị một thẩm phán liên bang bãi bỏ. Ông Trump bị cáo buộc giữ trái phép các tài liệu mật tại nhà riêng ở Florida và cản trở các nỗ lực thu hồi, dù đã mãn nhiệm. Vụ án được bãi bỏ vào tháng trước với lý do công tố viên đặc biệt Jack Smith được bổ nhiệm bất hợp pháp. Tuy nhiên, ông Smith kháng cáo hôm 26.8, khi cho rằng mình được bổ nhiệm hợp pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.