Bà Harris khẳng định màu sắc riêng, không tiếp nối chính sách của ông Biden

Trí Đỗ
Trí Đỗ
24/10/2024 13:01 GMT+7

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố sẽ không tiếp nối chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và kiến tạo màu sắc sách lược riêng nếu thắng cử.

Phát biểu trong sự kiện của CNN tại Aston thuộc tiểu bang Pennsylvania (Mỹ), bà Harris nói rằng: "Chính quyền của tôi sẽ không phải là sự tiếp nối của chính quyền Tổng thống Biden. Tôi sẽ đảm nhận vai trò tổng thống với những ý tưởng và kinh nghiệm của riêng tôi. Tôi đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới về một số vấn đề và tin rằng chúng ta thực sự phải có những cách tiếp cận mới".

Bà Harris khẳng định màu sắc riêng, không tiếp nối chính sách của ông Biden- Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu trong sự kiện của CNN tại Aston thuộc tiểu bang Pennsylvania (Mỹ) vào ngày 23.10.2024

ẢNH: REUTERS

Theo CNN, vị phó tổng thống cũng chỉ trích đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump là người "bất ổn" và "không đủ năng lực để phục vụ đất nước". Bà Harris cũng gọi ông Trump là "kẻ phát xít" và mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ. "Tôi tin rằng ông Donald Trump là mối nguy hiểm đối với sự thịnh vượng và an ninh của nước Mỹ," bà nói.

Phản ứng lại, cựu Tổng thống Trump chỉ trích bà Harris "lên gân" sau khi thay thế ông Biden tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Ứng cử viên đảng Cộng hòa cũng cho rằng bà Harris là mối đe dọa với nền dân chủ và không phù hợp với vị trí tổng thống Mỹ.

Bầu cử Mỹ: So kè Harris-Trump gay cấn trong các cuộc thăm dò toàn quốc

Trở lại sự kiện của CNN tại Aston, bà Harris cam kết sẽ giải quyết tình trạng giá thực phẩm tăng cao, đồng thời hứa hẹn một cách tiếp cận mới về chính sách y tế cho người dân. Khi được hỏi liệu bà có ủng hộ việc mở rộng tòa án tối cao Mỹ từ 9 thẩm phán hiện tại lên 12 thẩm phán hay không, bà Harris cho biết: "Tôi tin rằng cần phải có một số loại cải cách tòa án và chúng ta có thể nghiên cứu xem điều đó thực sự như thế nào".

Liên quan tình hình Trung Đông, Phó tổng thống Harris nhấn mạnh đây là thời điểm thích hợp để chấm dứt xung đột, đồng thời bày tỏ sự bức xúc khi có quá nhiều người Palestine vô tội thiệt mạng.

Trong một diễn biến khác, theo dữ liệu theo dõi từ Phòng thí nghiệm bầu cử tại Đại học Florida (Mỹ), gần 25 triệu cử tri đã bỏ phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp hoặc bỏ phiếu qua thư. Một số bang bao gồm các bang chiến trường Bắc Carolina và Georgia đã lập kỷ lục vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm tuần trước.

"Số phiếu bầu ở Georgia đang ở mức kỷ lục", cựu Tổng thống Trump phát biểu tại sự kiện ở Zebulon, Georgia (Mỹ). "Thành thật mà nói, số phiếu bầu ở mọi bang đều ở mức kỷ lục. Chúng ta đang làm rất tốt và hy vọng chúng ta có thể thay đổi đất nước của mình", theo Reuters dẫn lời ông Trump.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.