Bà Kamala Harris muốn tăng thuế doanh nghiệp lên 28%

Bà Kamala Harris muốn tăng thuế doanh nghiệp lên 28%

Phương Thúy
Phương Thúy
21/08/2024 07:34 GMT+7

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris đang lên kế hoạch thu hút cử tri bằng cam kết tăng thuế doanh nghiệp từ 21% lên 28%.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris đã xuất hiện tại đại hội toàn quốc của đảng vào tối 19.8 theo giờ địa phương, thu hút sự cổ vũ từ đám đông khi bà tuyên bố sẽ đánh bại đối thủ bên đảng Cộng hòa là Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11. Bà Harris đang lên kế hoạch thu hút cử tri bằng cam kết tăng thuế doanh nghiệp từ 21% lên 28%, đồng nghĩa với việc khiến các tỉ phú cũng như các tập đoàn lớn phải chia sẻ khoản lợi nhuận khổng lồ cho người lao động.

Bà Kamala Harris muốn tăng thuế doanh nghiệp lên 28%- Ảnh 1.

Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tối 19.8

REUTERS

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của bà Harris, ông James Singer, cho biết việc tăng thuế doanh nghiệp từ 21% lên 28% là một phần trong nỗ lực "mang tiền trở lại túi người dân lao động" và đảm bảo các tỉ phú cũng như các tập đoàn lớn phải chia sẻ khoản lợi nhuận khổng lồ.

Trong bài phát biểu về chính sách kinh tế tuần trước, bà Kamala Harris đã phác thảo các đề xuất cắt giảm thuế đối với hầu hết người Mỹ, cấm các cửa hàng tạp hóa nâng giá vô lý và cam kết xây dựng thêm nhiều nhà ở giá rẻ nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới.

Đề xuất tăng thuế doanh nghiệp của bà Harris được cho là sẽ giúp giảm thâm hụt của Mỹ 1.000 tỉ USD trong một thập niên.

Tuy nhiên, những thay đổi đối với luật thuế của Mỹ cần được Quốc hội chấp thuận. Đảng Dân chủ và Cộng hòa đang trong cuộc chiến khốc liệt để giành quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện.

Bà Harris cũng cam kết duy trì lời hứa của Tổng thống Joe Biden là không tăng thuế đối với những người có thu nhập 400.000 USD/năm trở xuống.

Khi ông Trump làm tổng thống, ông đã cắt giảm thuế suất thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 21% và thực hiện các khoản giảm thuế khác. Các biện pháp này sẽ hết hạn vào năm tới.

Trong phát biểu mới nhất, ông Trump đã công bố chính sách kinh tế. Theo đó, ông cam kết bãi bỏ quy định của chính quyền Tổng thống Joe Biden về hạn chế ô nhiễm nhà máy điện. Bên cạnh đó, ông cũng nhắc lại cam kết hạn chế sự tiếp cận của nước ngoài vào thị trường nội địa và đảm bảo 100% các mặt hàng thiết yếu đều là của Mỹ nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5.11.

Đáng chú ý, ông Trump cho biết sẽ xem xét hủy bỏ khoản tín dụng thuế 7.500 USD đối với việc mua xe điện, thậm chí sẽ mời tỉ phú Elon Musk tham gia chính quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.