Ba Lan sẽ không cung cấp F-16 cho Ukraine

Ba Lan sẽ không cung cấp F-16 cho Ukraine

La Vi
La Vi
03/06/2023 13:40 GMT+7

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 1.6 cho biết Warsaw không có đủ máy bay chiến đấu F-16 và hệ thống tên lửa phòng không Patriot để gửi cho Ukraine. Nhưng ông kêu gọi các nước khác nên cung cấp cho Kyiv ngay lập tức.

“Chúng tôi có quá ít máy bay F-16, vì vậy hiện tại, sẽ không có kỳ vọng như vậy đến từ chúng tôi", thủ tướng Ba Lan cho biết trong cuộc họp báo tại lâu đài Mimi ở Moldova, vào ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu, theo Đài phát thanh Polskie.

Không quân Ba Lan chính thức có 48 máy bay chiến đấu F-16, 12 trong số đó là phiên bản huấn luyện. Nước này đã đặt mua 48 chiếc Golden Eagle từ Hàn Quốc và 32 chiếc F-35 từ Mỹ, nhưng số này chưa được giao.

Thủ tướng Ba Lan nói thêm: “Chúng tôi đã bàn giao cho Ukraine những chiếc MiG của mình – những chiếc máy bay tốt, những chiến đấu cơ tốt và điều này được đánh giá rất cao".

Ba Lan đã gửi cho Kyiv một phần trong tổng số 19 chiếc MiG-29 thời Liên Xô để bù đắp tổn thất của Kyiv trong năm qua.

Ngoài ra, thủ tướng Ba Lan cũng có tin không vui cho Kyiv liên quan đến việc thay thế các hệ thống phòng không Patriot bị hư hại hoặc phá hủy bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Ông Morawiecki cho biết Ba Lan không thể gửi hệ thống Patriot cho Ukraine vì lý do tương tự F-16.

Ông nói điều quan trọng là các nước khác có Patriot cần phải "chia sẻ với Ukraine càng sớm càng tốt".

Patriot và F-16 là những thứ vũ khí hiện đại mà Kyiv trong thời gian gần đây gây sức ép để phương Tây chuyển giao nhằm tăng cường năng lực quân sự, đặc biệt là trước cuộc phản công dự kiến sắp diễn ra.

Những vũ khí hạng nặng, tầm xa Ukraine đã được phương Tây cung cấp bao gồm các xe tăng Leopard của Đức và Challenger của Anh, hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Mỹ, hệ thống phòng không Patriot, và mới nhất là tên lửa hành trình Storm Shadow từ Anh. Trong khi đó, Ba Lan đã trở thành một trung tâm hậu cần lớn cho việc vận chuyển vũ khí từ các nước khác cho Ukraine, cũng như tổ chức huấn luyện cho binh sĩ Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.