Bà lớn vi hành

23/07/2007 23:37 GMT+7

Chuyến thăm Libya của Đệ nhất phu nhân nước Pháp Cecilia Sarkozy tưởng chỉ là chuyến thăm cá nhân mà thành công vụ, tưởng không chính thức mà thành chính thức, tưởng im hơi lặng tiếng mà hóa được dư luận quan tâm, tưởng bình thường mà lại thành khó khăn và nhạy cảm vì cuộc vi hành này của bà lớn nước Pháp đến đất nước sa mạc Phi châu lại là cuộc giải cứu những bác sĩ và y tá người Bulgaria bị buộc tội gây lây nhiễm bệnh HIV/SIDA cho trẻ em trong một bệnh viện ở Libya.

Bà Sarkozy đi Libya như thể đi tiền trạm cho chính chồng mình vì nếu bà thương thảo thành công với Chính phủ Libya cho phép những công dân Bulgaria nói trên được hồi hương thì đích thân Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ đến Libya đưa họ về châu u trên chiếc chuyên cơ của tổng thống Pháp. Cùng đi với bà Sarkozy còn có cả Cao ủy về đối ngoại và chính sách láng giềng của EU Benita Ferrero-Waldner và Chánh văn phòng Tổng thống Pháp Claude Gueant, đủ thể hiện rõ tính chất và mục đích của chuyến công du.

Bà lớn nước Pháp vi hành lần này vì bà là người có ảnh hưởng rất quyết định tới chồng mình từ trước cũng như hiện tại trên cương vị tân Tổng thống Pháp và đương nhiên vì chuyến công du có triển vọng thành công sau khi Hội đồng tư pháp Libya chuyển mức án tử hình đối với những công dân Bulgaria thành tù chung thân - mà EU nhìn nhận đó là một nhượng bộ của Libya. Vấn đề bây giờ chỉ còn là mức bồi thường như thế nào cho các nạn nhân và thân nhân gia đình họ trong vụ việc này. Bà lớn có thành công thì tăng được uy danh cho nước Pháp và chồng mình, đồng thời giữ được thể diện cho EU. Chính phủ Libya nếu có nhân nhượng với Đệ nhất phu nhân nước Pháp cũng là cách thoát khỏi tình thế khó khăn về đối nội lẫn đối ngoại mà không ngại có thể bị mất mặt, lại vừa tranh thủ Pháp và phần nào phân hóa nội bộ EU.

Kể ra thì đây cũng là một nước cờ cao tay của tân Tổng thống Pháp Sarkozy: vợ thành công thì chồng được thơm lây, còn nếu vợ thất bại thì chồng gần như cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Trong mọi trường hợp, nước Pháp có cơ hội gây dựng vai trò trung gian hòa giải nhằm tăng cường uy danh trong EU.

Thảo Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.