Bà Lương Thị Thuận tiếp tục làm Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
06/09/2024 11:45 GMT+7

Sáng 6.9, tại TP.HCM đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2024 - 2029). Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 21 nhân sự.

Phiên họp Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII lần thứ nhất đã bầu các chức danh, ban thường vụ, ban kiểm tra. Theo đó, bà Lương Thị Thuận tiếp tục làm Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM. Các phó chủ tịch gồm: ông Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới Sở LĐ-TB-XH TP.HCM; ông Nguyễn Nhật Thu, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Phúc, Quản lý dự án Cầu Hàn.

Bà Phan Thanh Minh, nguyên Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em (tiền thân của Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới) Sở LĐ-TB-XH TP.HCM là Ủy viên thường vụ và Trưởng ban Kiểm tra của hội.

Các ủy viên thường vụ khác là luật sư Trương Thị Hòa; bà Bùi Quế Dung, phụ trách kế toán Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Trưởng ban Chính sách - pháp luật Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM; bà Phạm Thị Thảo Linh, Trưởng ban Thiếu nhi Thành đoàn TP.HCM.

Bà Võ Thị Minh Tiến, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM; ông Trần Công Bình, Phó chủ tịch Hội Khoa học tâm lý - giáo dục TP.HCM làm Ủy viên Ban kiểm tra.

Bà Lương Thị Thuận tiếp tục làm Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM- Ảnh 1.

Ban Chấp hành Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt đại hội

ẢNH: P.T.N

Các nhân sự khác của Ban chấp hành là ông Huỳnh Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước TP.HCM; Đại đức Thích Quang Hải, Cơ sở bảo trợ xã hội chùa Kỳ Quang II; bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, giảng viên Trường đại học Sư phạm TP.HCM; bà Nguyễn Thị Mùi, Tổng giám đốc Hải Vinh Group; bà Nguyễn Kim Thiện, Chủ nhiệm Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ; bà Lê Thị Mỹ Hiền, giảng viên thỉnh giảng Trường đại học Mở TP.HCM; ông Trần Duy Hòa, Trung tâm nâng cao năng lực hỗ trợ phụ nữ và trẻ em; ông Phạm Hoàng Mộng Long, cán bộ phụ trách đối ngoại của hội; ông Đặng Chiếu Nhiên, Quán cơm xã hội Mây Ngàn; bà Trần Thị Ngọc Lan, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM.

Theo báo cáo tại đại hội, giai đoạn 2018 - 2023, Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM đã vận động hơn 26,6 tỉ đồng để triển khai các hoạt động như nuôi dạy, chăm sóc tập trung trẻ em; hỗ trợ giáo dục, thẻ BHYT, học nghề… Hiện nay, Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM đang quản lý Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ (từ năm 1992 đến nay), Cơ sở bảo trợ xã hội Tre Xanh (từ năm 1994 đến nay), Dự án Cầu Hàn (từ năm 1997 đến nay)…, đồng hành cùng thành phố trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Theo bà Lương Thị Thuận, xã hội ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề mới liên quan trực tiếp đến trẻ như bóc lột sức lao động, buôn bán trẻ em, sức khỏe tinh thần của trẻ. Do đó, đòi hỏi đội ngũ người làm công tác xã hội phải liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng. Cùng với đó, các cơ quan, ban ngành chức năng ở TP.HCM cần tạo điều kiện để các dự án, hoạt động được sớm triển khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.