Ba mẹ 2 thiếu niên bị công an đánh xem clip rớt nước mắt, giận dữ gửi đơn tố cáo

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
29/09/2022 19:59 GMT+7

Gia đình 2 thiếu niên ở Sóc Trăng không cầm được nước mắt mỗi khi xem lại clip con mình bị công an hành hung; đồng thời đã gửi đơn tố cáo, đề nghị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Liên quan clip CSGT Công an TX.Vĩnh Châu (Sóc Trăng) hành hung 2 thiếu niên, chiều 29.9, đại diện lãnh đạo Phòng LĐ-TB-XH TX.Vĩnh Châu và UBND xã Hòa Đông đến thăm hỏi, động viên gia đình em N.H.Đ (16 tuổi) và L.K.T.L (15 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Đông, TX.Vĩnh Châu).

Công an đánh 2 thanh thiếu niên ở Sóc Trăng: người bị đánh nói gì?

Quyết theo đuổi sự việc đến cùng

Bà Huỳnh Thị Ngọc Nhẫn (44 tuổi, mẹ của N.H.Đ) cho biết, vợ chồng bà có 2 con, Đ. là con lớn. Học đến lớp 9, Đ. nghỉ học ở nhà phụ tiếp gia đình nuôi tôm. Trước khi vụ việc xảy ra 1 ngày, Đ. có xin đi chơi một lát về. Tuy nhiên, bà Nhẫn không cho vì ngay dịp lễ Sene Dolta, sợ xe cộ đông đúc nguy hiểm. Hôm sau, Đ. hỏi xin cho đi chơi cùng bạn nên bà mới cho đi.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Nhẫn ngồi cạnh con N.H.Đ chia sẻ vụ việc

thanh vân

“Hai ngày qua, từ khi biết con mình bị đánh đập, tôi và người thân vô cùng bức xúc, giận dữ. Nếu cháu vi phạm thì lực lượng chức năng khi dừng xe được thì đánh 1 - 2 bạt tai cũng được. Đằng này, mấy chú công an biết luật mà lại đánh đập con tôi không thương xót. Khi về nhà cháu cho biết bị CSGT giữ xe chứ không cho biết mình bị đánh”, bà Nhẫn kể.

Bà Nhẫn cho biết, gia đình đã gửi đơn tố cáo đến Công an TX.Vĩnh Châu, yêu cầu cấp có thẩm quyền xác minh, xử lý đến nơi đến chốn các chiến sĩ công an đã đánh đập con của bà. Gia đình quyết theo đuổi sự việc đến cùng và chờ lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng đến nhà để giải quyết vụ việc.

Gia đình em N.H.Đ (16 tuổi, ở xã Hòa Đông, TX.Vĩnh Châu)

trần thanh phong

Em N.H.Đ cho biết, hiện tại, nhiều chỗ trên cơ thể của em như: vùng mặt, đầu, lưng, bụng còn bị đau nhức và tinh thần chưa hoàn toàn ổn định. “Em cũng biết mình chưa đủ tuổi mà lái xe trên 100 phân khối là sai. Việc trốn chạy, không chấp hành hiệu lệnh của các chú CSGT cũng không đúng. Nhưng các chú đánh đập con nhiều đến như vậy thì con rất buồn”, Đ. nói và cho biết thêm do mượn xe của dượng đi chơi và biết mình vi phạm, sợ bị giữ xe về nhà bị rầy la nên em đã không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Họp báo vụ công an đánh 2 thiếu niên ở Sóc Trăng: Có xử lý hình sự hay không?

Rơi nước mắt khi xem clip con bị công an hành hung

Anh Lâm Liêu (35 tuổi, ấp Hòa Khởi, xã Hòa Đông, TX.Vĩnh Châu), cha của L.K.T.L (15 tuổi, học lớp 10), cho biết gia đình rất phẫn nộ khi xem clip quay lại các chiến sĩ công an đánh con mình. Ông Liêu cảm thấy hài lòng với chỉ đạo xử lý bước đầu của lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng. “Tuy nhiên, gia đình đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng với mong muốn xử lý nghiêm các chiến sĩ công an đã đánh 2 cháu. Mục đích là để răn đe, giữ uy tín cho ngành công an vì nhân dân phục vụ. Phải xử lý cho thôi việc vĩnh viễn các đồng chí này”, anh Liêu bức xúc nói.

Vợ chồng anh Lâm Liêu và cháu L.K.T.L kể lại vụ việc bị cán bộ CSGT hành hung

thanh vân

Theo anh Liêu, L. ở nhà ngoan hiền và học đạt thành tích tiên tiến nhiều năm liền. Mấy ngày nay, tinh thần của cháu L. rất hoảng loạn, ảnh hưởng đến việc học. Anh Liêu nói lẽ ra CSGT nên nhắc nhở, phạt nguội 2 cháu. Gia đình không bênh vực cái sai của con, biết con sai sẽ giáo dục, dạy dỗ để cháu nên người tốt chứ không bao che con.

“Mỗi lần vợ chồng tôi xem lại clip đều rơi nước mắt và vô cùng tức giận trước hành động của các chú công an. Sau ngày bị đánh, sáng hôm sau, cháu L. thấy nóng lạnh trong người và đau ê ẩm. L. nói với mẹ lấy thuốc uống rồi mới đi học. Tuy nhiên, do sợ bị rầy la nên cháu với bạn vẫn giấu kín chuyện bị CSGT rượt đuổi và hành hung”, anh Liêu chia sẻ.

Cán bộ công an hành hung 2 thiếu niên gây phẫn nộ trong dư luận

chụp màn hình

Cháu L. kể, khi 2 cháu trốn vào cơ sở thu mua tôm thì bị CSGT đánh. Em chạy ra và liên tục chắp tay xin lỗi các chú "con biết sai rồi, con xin lỗi các chú'' nhưng các chú vẫn đánh bạn kia, rồi có một chú dùng nón bảo hiểm đánh vào phía sau vùng cổ, đá vào bụng 2 - 3 cái.

Họp báo vụ công an đánh 2 thiếu niên: Tước danh hiệu công an nhân dân 3 chiến sĩ

Công an tỉnh Sóc Trăng thông tin chính thức

Chiều 29.9, đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, ký thông báo báo chí về thông tin một số CSGT, trật tự có hành vi đánh 2 thanh niên điều khiển xe mô tô trên địa bàn TX.Vĩnh Châu.

Theo thông báo, khoảng 15 giờ ngày 28.9, trên một số trang mạng xã hội đăng video clip dài 5 phút 35 giây nội dung liên quan lực lượng công an đánh 2 thanh niên vi phạm giao thông. Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại TX.Vĩnh Châu.

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 25.9, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ Sene Dolta trên tuyến quốc lộ Nam Sông Hậu (đoạn thuộc khóm Xẻo Me, P.Vĩnh Phước, TX.Vĩnh Châu), Tổ tuần tra thuộc Đội CSGT-Trật tự Công an TX.Vĩnh Châu, gồm 5 người, do đại úy Hứa Trường An, Phó đội trưởng làm Tổ trưởng, phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe mô tô Exciter chở theo một thanh niên đi ngược chiều, nghi vấn sử dụng rượu bia và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Khi Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng phương tiện, các đối tượng không những không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, chèn ép xe của Tổ tuần tra, lạng lách, đánh võng qua các tuyến đường Nam Sông Hậu (Xẻo Me) – Lê Lai – Trưng Nhị - 30/4 - Huyện lộ 43 - Nam Sông Hậu (xã Vĩnh Hải) với đoạn đường khoảng 30 km.

Khi đến địa bàn thuộc ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải thì mới dừng được phương tiện. Lúc này, một số đồng chí trong Tổ tuần tra không kiềm chế được đã có hành vi vượt quá chuẩn mực (dùng tay, chân, gậy, mũ bảo hiểm đánh 2 thanh niên như trong video clip), sau đó đưa người và phương tiện về trụ sở công an xã.

Khi làm việc, đối tượng đã thừa nhận các hành vi vi phạm gồm: Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông; Điều khiển xe lạng lách trên đường bộ ngoài đô thị; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Người chưa đủ 18 tuổi nhưng điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 100 cm3.

Hiện Công an tỉnh Sóc Trăng đã đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ, chiến sĩ có liên quan Tổ tuần tra nêu trên để xác minh làm rõ, xử lý theo đúng quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.