Ba ngư dân mất tích trên biển vẫn chưa được tìm thấy

09/11/2016 12:00 GMT+7

Mặc dù nỗ lực tìm kiếm nhưng đến trưa 9.11, tung tích của ba ngư dân mất tích trên biển vẫn chưa được tìm thấy.

Theo UBND xã Bình Hải (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) rạng sáng 8.11, ngư dân Bùi Anh Nhân (46 tuổi, ở thôn Phước Thiện) đi đánh cá một mình trên thuyền thúng ở vùng biển gần bờ xã Bình Hải.

Đến chiều cùng ngày, một số ngư dân địa phương phát hiện thuyền thúng và ngư lưới cụ của ngư dân Nhân hành nghề trôi dạt vào bờ nhưng không có người.

Ngay sau khi nhận tin, chính quyền xã Bình Hải đã huy động lực lượng chức năng cùng nhiều tàu cá của ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm khắp vùng ven biển gần bờ xã Bình Hải nhưng đến trưa 9.11 vẫn chưa tìm được tung tích ngư dân Nhân.

tin liên quan

Một ngư dân rơi xuống biển mất tích
Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đang kêu gọi các đơn vị tìm kiếm cứu nạn, các tàu bè hỗ trợ tìm kiếm một ngư dân mất tích ở vùng biển Đà Nẵng.

Ngoài ra, đến trưa nay, 9.11,  tàu cá BĐ 96704 của ông Đỗ Thanh Tuấn (ngụ xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) vẫn đang huy động các tàu trong khu vực quần đảo Trường Sa tìm kiếm thuyền trưởng Võ Văn Sự (36 tuổi, ngụ xã Hoài Hải, H.Hoài Nhơn).
Ông Sự bị lưới kéo xuống biển mất tích khi tàu đang hành nghề khai thác thủy sản ở ngư trường Trường Sa.
Trước đó, trưa 8.11, ngư dân Quách Dân (26 tuổi), làm việc trên tàu cá ST 93089 của ông Trần Văn Xếp (Sóc Trăng) bị rơi xuống biển khi tàu đang hoạt động đánh bắt tại 9,39 độ vĩ bắc, 106,39 độ kinh đông. Đến nay, vẫn chưa tìm thấy tung tích của ngư dân này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.