Ba người bị bắt tại Nhật vì trò đùa 'khủng bố sushi'

10/03/2023 00:21 GMT+7

Ba người đã bị bắt ở Nhật Bản vì những trò đùa mất vệ sinh tại một nhà hàng sushi băng chuyền sau khi video quay lại hành động của họ gây phẫn nộ trên mạng.

Ba người bị bắt tại Nhật vì trò đùa 'khủng bố sushi' - Ảnh 1.

Một thành viên trong nhóm 3 người bị bắt

CHỤP MÀN HÌNH SEICHI_JUN/TWITTER

Cảnh sát địa phương hôm 9.3 cho biết ba người bị bắt sống tại khu vực trung tâm tỉnh Aichi, AFP đưa tin. Theo một phát ngôn viên của cảnh sát, Ryoga Yoshino (21 tuổi) và một cô gái 15 tuổi không được tiết lộ danh tính đã bị bắt hôm 8.3, trong khi thành viên thứ ba của nhóm, một thanh niên 19 tuổi cũng được giữ kín danh tính, đã bị bắt vào tháng trước.

Cảnh sát cho rằng ba người trẻ tuổi bị bắt đã có hành vi cản trở hoạt động kinh doanh tại chuỗi nhà hàng đình đám Kura Sushi. Hệ thống này đã nhận về rất nhiều lời phàn nàn của khách hàng sau khi video lan truyền trên internet.

Ba thanh niên 'khủng bố sushi' bị bắt tại Nhật Bản

Đây là những vụ bắt giữ đầu tiên trong câu chuyện gây náo động ở Nhật Bản, một quốc gia nổi tiếng có tiêu chuẩn sạch sẽ cao. Mặc dù chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra, tội "cản trở hoạt động kinh doanh" có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm khắc theo luật pháp Nhật Bản, bao gồm án tù lên tới 3 năm.

Đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy một thành viên trong nhóm 3 người bị bắt đã gắp một miếng sushi từ đĩa trên băng chuyền khi nó đi qua, cho cả miếng vào miệng và sau đó uống nước tương trực tiếp từ một chai dùng chung.

Các video tương tự được quay tại các chuỗi nhà hàng khác nhau đã xuất hiện vào tháng trước trên các nền tảng bao gồm TwitterTikTok trong trào lưu được gọi là "khủng bố sushi". Một số video rõ ràng đã tồn tại vài tuần hoặc thậm chí vài năm.

Những hành vi gây phẫn nộ khác bao gồm liếm ngón tay và chạm vào những miếng sushi đang di chuyển hoặc liếm mép tách trà trước khi đặt nó trở lại kệ.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.