Bà Nguyễn Thị Lệ được giới thiệu làm Chủ tịch HĐND TP.HCM

Trung Hiếu
Trung Hiếu
08/04/2019 14:16 GMT+7

Tại kỳ họp bất thường vừa khai mạc cách đây ít phút vào chiều nay 8.4, theo nguồn tin Thanh Niên , bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, dự kiến được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 .

Nguyễn Thị Lệ, 52 tuổi; quê quán H.Củ Chi, TP.HCM; trình độ thạc sĩ luật, cử nhân ngữ văn, cao cấp chính trị. Bà từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND Q.3, Bí thư Quận ủy Q.3, Phó ban Dân vận Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.
Bà Nguyễn Thị Lệ cũng là đại biểu HĐNĐ TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo quy định, chức danh Chủ tịch HĐND TP.HCM phải tham gia Ban Thường vụ Thành ủy (bà Lệ đã tham gia khi giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM) và Thường trực Thành ủy với vai trò là Phó bí thư (nhân sự lãnh đạo chủ chốt). Do đó, về nguyên tắc tổ chức, người được giới thiệu để bầu vào chức danh này, phải có sự thống nhất của Thành ủy và sự thống nhất của Trung ương.
Bà Nguyễn Thị Lệ tại kỳ họp HĐND TP.HCM vào chiều nay 8.4 NGỌC DƯƠNG
Kỳ họp có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong... NGỌC DƯƠNG
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021, vừa nghỉ hưu từ 1.1.2019. Bà Tâm phát biểu khai mạc kỳ họp trước khi được miễn nhiệm chức danh theo quy định, và người kế nhiệm được bầu tại kỳ họp lần này sẽ thay thế NGỌC DƯƠNG
Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Huỳnh Cách Mạng (trước đó được điều động, phân công làm Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM); miễn nhiệm chức danh Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM đối với ông Phạm Hiếu Nghĩa (nghỉ hưu từ ngày 1.4.2019); biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND TP.HCM đối với bà Trương Thị Ánh (nghỉ hưu từ ngày 1.4.2019); miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (nghỉ hưu từ ngày 1.1.2019).
Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa bà Nguyễn Thị Quyết Tâm ngay sau khi bà được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP.HCM để nghỉ hưu theo chế độ NGỌC DƯƠNG
Bà Trương Thị Ánh sau khi được miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND TP.HCM để nghỉ hưu theo chế độ NGỌC DƯƠNG
Gần 16 giờ cùng ngày, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Đức Hải chính thức đọc tờ trình giới thiệu bà Nguyễn Thị Lệ để đại biểu HĐND TP.HCM bầu Chủ tịch HĐND TP.HCM. Bà Nguyễn Thị Lệ hiện là Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. 100% đại biểu có mặt đồng ý để bà Nguyễn Thị Lệ ứng cử chức danh Chủ tịch HĐND TP.HCM.
Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Lệ sau khi bà được bầu làm Chủ tịch HĐND TP.HCM NGỌC DƯƠNG
Kết quả kiểm phiếu, có 87/93 phiếu (đạt 93% số phiếu bầu) bầu cho bà Nguyễn Thị Lệ trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021). 
ĐỒ HỌA: CẨM TIÊN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.