Ba phụ nữ Ả Rập Xê Út thắng cử hội đồng địa phương

13/12/2015 22:01 GMT+7

Các kết quả ban đầu cho thấy ít nhất 3 phụ nữ Ả Rập Xê Út đã giành được ghế tại các hội đồng địa phương, 1 ngày sau khi phụ nữ nước này đi bỏ phiếu và tranh cử lần đầu tiên trong lịch sử.

Các kết quả ban đầu cho thấy ít nhất 3 phụ nữ Ả Rập Xê Út đã giành được ghế tại các hội đồng địa phương, 1 ngày sau khi phụ nữ nước này đi bỏ phiếu và tranh cử lần đầu tiên trong lịch sử.

Một phụ nữ bỏ phiếu tại thủ đô Riyadh trong cuộc bầu cử ngày 12.12 - Ảnh: AFPMột phụ nữ bỏ phiếu tại thủ đô Riyadh trong cuộc bầu cử ngày 12.12 - Ảnh: AFP
Thị trưởng thành phố Mecca, ông Osama al-Bar nói với hãng tin AP ngày 13.12 rằng bà Salma al-Oteibi đã giành thắng lợi tại một khu vực bầu cử có tên gọi Madrakah, cách Mecca khoảng 150 km về phía bắc.
Ông al-Bar cũng xác nhận bà Lama al-Suleiman giành được ghế tại Jiddah, thành phố lớn thứ hai của Ả Rập Xê Út ở miền tây nước này.
Hãng thông tấn SPA dẫn lời ủy ban bầu cử ở khu al-Jawf thuộc miền bắc cho biết nữ ứng viên Hinuwf al-Hazmi đã đắc cử cùng với 13 người dân tại khu vực đó.
Khoảng 7.000 ứng viên, bao gồm 979 phụ nữ, đang cạnh tranh nhau để giành 2.100 ghế tại các hội đồng địa phương. Ngày 12.12 vừa qua là lần đầu tiên phụ nữ ở Ả Rập Xê Út được quyền đi bỏ phiếu và ứng cử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.