Bà Rịa - Vũng Tàu: Chuẩn bị chỗ ở cho 305 công dân Sri Lanka gặp nạn trên biển

Nguyễn Long
Nguyễn Long
08/11/2022 13:51 GMT+7

Các tàu của Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng và SAR 413 đã ra Bãi Trước (TP.Vũng Tàu) để sẵn sàng tiếp nhận 305 công dân Sri Lanka trên tàu cá gặp nạn đưa vào bờ chăm sóc sức khỏe , lưu trú.

Trưa 8.11, tàu Helios Leader (quốc tịch Nhật Bản) đã đưa 305 công dân quốc tịch Sri Lanka trên tàu cá gặp nạn vào vùng biển Bãi Trước để bàn giao cho cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tàu cá chở hơn 300 người bị nạn ngoài biển

cơ quan chức năng cung cấp

Các tàu Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã ra vùng biển Bãi Trước để tiếp nhận 305 công dân này.

Trước đó, sáng 8.11, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã họp bàn và giao nhiệm vụ cho Bộ đội biên phòng tiếp nhận các công dân gặp nạn. Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, hơn 300 công dân gặp nạn sẽ được tiếp nhận đưa vào các nơi lưu trú trên địa bàn để chăm sóc sức khỏe, lo ăn uống cho đến khi họ trở về nước.

Lực lượng chức năng TP.Vũng Tàu khảo sát nơi lưu trú

nguyễn long

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trưa 8.11, UBND TP.Vũng Tàu, Ban chỉ huy quân sự thành phố cùng lực lượng chức năng đã đến khảo sát nơi lưu trú tại trụ sở cũ của Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi sẽ tiếp nhận hơn 100 công dân bị nạn để ở.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Út, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự TP.Vũng Tàu cho biết sẽ tổ chức cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố dọn dẹp, đưa mùng mền vào cơ sở để cho các công dân bị nạn lưu trú. Tại cơ sở này đã có sẵn giường nằm, quạt máy.

Như Thanh Niên thông tin, ngày 6.11, tàu cá Lady R3 (quốc tịch Myanmar) chở hơn 300 công dân quốc tịch Sri Lanka đang hành trình từ Myanmar qua Canada. Khi cách mũi Vũng Tàu khoảng 258 hải lý về phía Đông Nam thì tàu cá gặp nạn, nước tràn vào tàu.

Đưa công dân bị nạn lên tàu Nhật Bản

cơ quan chức năng cung cấp

Thời tiết lúc tàu cá bị nạn có gió Đông Bắc cấp 5 – 6, giật cấp 7. Tàu cá gặp nạn đã thông tin đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ.

Nhận được thông tin cứu nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 tại TP.Vũng Tàu đã đề nghị đài thông tin duyên hải TP.HCM tìm cách liên lạc với tàu cá Lady 3 để xác minh thêm thông tin và phát thông báo đến các phương tiện gần tàu gặp nạn để hỗ trợ.

Đến chiều 6.11, tàu Helios Leader đang hành trình từ Nhật Bản đi Singapore đã đến hiện trường tàu cá bị nạn đưa các công dân lên tàu và hành trình vào đất liền để bàn giao cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.