Bà Rịa - Vũng Tàu: Một huyện trồng hoa hơn 600km đường giao thông

30/10/2023 18:00 GMT+7

Các tuyến đường giao thông trên địa bàn H.Châu Đức được chính quyền xã, thị trấn và người dân chung tay trồng, chăm sóc, tạo được hình ảnh đẹp của vùng quê nông thôn.

Trồng hoa trên các đường giao thông

Từ tháng 4.2023, UBND H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ban hành kế hoạch thực hiện khâu đột phá "50% các tuyến đường giao thông được trồng hoa" trên địa bàn huyện trong năm 2023. Ngay sau khi kế hoạch này được ban hành, UBND các xã, thị trấn đã chủ động báo cáo cấp ủy để xây dựng kế hoạch thực hiện, huy động cả hệ thống chính trị, người dân địa phương cùng chung tay tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh chung, triển khai nhiều hoạt động bảo vệ cảnh quan, môi trường, đường làng ngõ xóm.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Một huyện trồng hoa hơn 600km đường giao thông- Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Quyền (đội nón), Phó chủ tịch UBND H.Châu Đức kiểm tra đường hoa trên địa bàn xã Kim Long

Đường Hàng 3, ấp Vĩnh An (xã Bình Giã) trước đây là đường đất đá gồ ghề, người dân hay có thói quen xả rác hai bên đường, gây ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan của thôn. Sau khi đường được trải nhựa, chính quyền vận động người dân cùng chung tay trồng hoa hai bên đường. Hiện con đường được trồng hoa giấy, hoa hướng dương rất đẹp.

Tuyến đường dài 2km vào thôn Trung Nghĩa (xã Nghĩa Thành) được Hội liên hiệp Phụ nữ xã vận động người dân trồng hoa hoàng yến bên đường. Hiện cây đã lớn, liên tục trổ hoa vàng rực. Từ khi con đường được trồng cây hoa hoàng yến người dân cũng không còn xả rác hai bên đường.

Thực hiện phong trào trồng hoa, cây xanh tại các tuyến đường giao thông, Đảng ủy, UBND xã Bình Ba đã huy động các ban, ngành, đoàn thể và người dân trồng cây hoa hoàng yến dọc quốc lộ 56 với số lượng khoảng 1.200 cây. Một lãnh đạo UBND xã Bình Ba cho biết đến nay trên địa bàn xã có gần 30km đường giao thông được trồng hoa. Riêng xã Suối Nghệ đã trồng được 2.400 cây hoa các loại như ngũ sắc, chuông vàng, điệp đỏ, mười giờ… tại hơn 32km đường giao thông.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Một huyện trồng hoa hơn 600km đường giao thông- Ảnh 2.

Cung đường có thảm hoa trên địa bàn H.Châu Đức

Ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND H.Châu Đức cho biết, việc trồng hoa tại các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện đã được chính quyền địa phương, người dân thực hiện từ lâu. Tuy nhiên, việc trồng hoa còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa đồng bộ nên số lượng trồng chưa nhiều, hiệu quả chưa cao.

Hiện nay, H.Châu Đức đang thực hiện khâu đột phá "50% các tuyến đường giao thông được trồng hoa" trong năm 2023 để có tính đồng bộ, thống nhất nhằm mục đích thay đổi bộ mặt các tuyến đường của huyện thành tuyến đường xanh, sạch đẹp… Để bảo đảm cho cây phát triển tốt, sau khi trồng xong, các địa phương trực tiếp quản lý và vận động người dân chăm sóc, bảo vệ.

Hơn 620 km đường giao thông được trồng hoa

Ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND H.Châu Đức cho biết qua triển khai thực hiện, các xã, thị trấn đã huy động, vận động người dân, cộng đồng dân cư cùng tham gia trồng mới gần 170 ngàn cây hoa các loại, với tổng chiều dài hơn 620km, đạt tỷ lệ 101,6% so với chỉ tiêu kế hoạch chung của huyện. Tổng kinh phí huy động thực hiện là hơn 5 tỉ đồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Một huyện trồng hoa hơn 600km đường giao thông- Ảnh 3.

Đường hoa sam ở xã Bình Giã

"Việc triển khai kế hoạch thực hiện khâu đột phá "50% các tuyến đường giao thông được trồng hoa" đã được các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tích cực, nỗ lực thực hiện để hoàn thành và vượt kế hoạch chung năm 2023. Nhiều địa phương đã hình thành các tuyến đường hoa đẹp, tiêu biểu do người dân chung tay trồng, chăm sóc, duy trì thường xuyên; tạo được hình ảnh đẹp của vùng quê nông thôn, góp phần quảng bá hình ảnh của huyện Châu Đức đến du khách trong và ngoài tỉnh", ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND H.Châu Đức chia sẻ.

Cũng theo Chủ tịch UBND H.Châu Đức, ngoài đáp ứng tiêu chí về cây xanh trên các tuyến giao thông nông thôn trong bộ tiêu chí NTM nâng cao, việc trồng còn từng bước thay đổi nhận thức của người dân trong việc trồng, chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, từ đó, đưa Châu Đức thành vùng nông thôn đáng sống. Khi hình thành những dải hoa đẹp sẽ hạn chế nạn xả rác bừa bãi, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, mỹ quan đô thị.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Một huyện trồng hoa hơn 600km đường giao thông- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng H.Châu Đức chấm điểm đường hoa

Ông Nguyễn Tấn Bản cho biết trong thời gian tới huyện sẽ chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc, duy trì các tuyến đường hoa đã được trồng, vận động cộng đồng dân cư cùng tham gia, tạo sự lan tỏa, nâng cao ý thức về giữ gìn mỹ quan, bảo vệ môi trường sống trong cộng đồng dân cư một cách thường xuyên trên địa bàn xã, thị trấn; góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", phong trào "Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn huyện.

Các xã, thị trấn chủ động rà soát các tuyến đường có lề đường, không gian cho cây trồng sinh trưởng và phát triển để có kế hoạch trồng hoa đến năm 2025 (đạt từ 80% trở lên). Trong đó chọn ra một số tuyến đường để tập trung thực hiện, hình thành các tuyến đường hoa đẹp, tiêu biểu tạo điểm nhấn đặc trưng của huyện, của địa phương đến người dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Thu nhập bình quân 72 triệu đồng/người ở xã nông thôn mới nâng cao

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, cập nhật đến tháng 11.2022, toàn tỉnh có 47/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện nay toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 6/8 đơn vị cấp huyện (Đất Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc, TX.Phú Mỹ, TP.Bà Rịa) được đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 75%).

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025, các địa phương đã tập trung đầu tư phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp giúp người dân nâng cao thu nhập. Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân đạt 68 triệu đồng/người,/năm, tăng gấp 4,6 lần so với năm 2010. Đặc biệt ở các xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022 có thu nhập bình quân 72 triệu đồng/người/năm.

Đối với tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo như: mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang cây trồng, vật nuôi giá trị năng suất cao. Đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 92 sản phẩm nông nghiệp của 46 chủ thể được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên… Những thành tựu trong chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm thay đổi rõ rệt diện mạo vùng nông thôn, nâng cao đời sống người dân.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Một huyện trồng hoa hơn 600km đường giao thông- Ảnh 5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.