Ngày 20.9.2005, Công ty TNHH Lê Đình Nhân có ký hợp đồng kinh tế số 02/2005/KT-XD với bà Nguyễn Thúy Hồng - Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phúc (ở xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), xây dựng 2 trại nuôi heo nái và 3 trại nuôi heo nái đẻ theo phương thức chìa khóa trao tay. Trong quá trình thi công, bà Hồng cho biết đang có nhu cầu bán cát từ việc hạ cốt nền san lấp mặt bằng nên ông Lê Đình Nhân đã không ngần ngại vay 1 tỉ đồng để mua (vì cát tự nhiên ở đây cực kỳ mịn và trắng, công ty của ông cần sử dụng ở công trình khác). Tuy nhiên sau khi đã trao tiền, Công ty Lê Đình Nhân nhận được thông báo của chính quyền huyện Đất Đỏ yêu cầu phải ngưng thi công khai thác cát. Việc công trình bị tạm đình chỉ đã gây thiệt hại về kinh tế rất lớn cho Công ty Lê Đình Nhân, khi phải ứng trước hơn 1,2 tỉ đồng cho việc xây dựng, bị phía bà Thúy Hồng nhùng nhằng không chịu trả, còn việc mua cát cũng... mờ mịt.
Trong khi đó, không đồng tình với văn bản của UBND huyện Đất Đỏ, lúc 12 giờ 30 phút ngày 10.12.2006, bà Nguyễn Thúy Hồng vẫn tiếp tục khai thác cát. Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) huyện phối hợp với Công an huyện và UBND xã Phước Hội lập biên bản vi phạm hành chính. Diện tích bà Hồng khai thác thêm khoảng 2.000m2, độ sâu trung bình 1,5m, có chỗ sâu 4m... Tại khu vực còn có cả lán trại, 2 máy bơm hút cát, 1 xe cút, 2 xe tải phục vụ cho việc khai thác cát...
Trước những sự việc nêu trên, chính quyền huyện Đất Đỏ đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định xử phạt hành chính về lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty Thiên Phúc. Tuy nhiên, Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lại không đồng quan điểm với địa phương. Sở cho rằng: Về mặt pháp lý, giấy phép khai thác vật liệu san lấp do UBND tỉnh cấp cho Công ty Thiên Phúc chỉ tạm thời không thực hiện để chờ cơ quan chức năng điều chỉnh thiết kế dự án, chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thu hồi hay bãi bỏ. Còn ông Nguyễn Văn Hội - Trưởng phòng TN-MT huyện Đất Đỏ thì lập luận: "Cán bộ Sở TN-MT tỉnh không thèm đến để lắng nghe ý kiến chúng tôi mà ở trên ấy cứ thế mà phán". Phó chủ tịch huyện Đất Đỏ Nguyễn Thanh Dũng thì cho biết: Về thực tế, khi chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý, Công ty Thiên Phúc đã đề nghị UBND huyện cho phép hạ nền tổng mặt bằng so với độ sâu trung bình 0,5m nhưng UBND huyện không đồng ý. Mặc dù vậy, công ty vẫn san nền trước khi có giấy phép của Sở Xây dựng. Khi UBND huyện tổ chức kiểm tra thì Giám đốc công ty đã không hợp tác cùng đoàn kiểm tra, không cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án... UBND huyện cũng yêu cầu Sở Xây dựng xem xét lại nội dung các văn bản của Sở với những lý do sau: Thứ nhất, về hạng mục san nền: Giấy phép xây dựng chỉ cho phép độ sâu cốt nền 0,5m, khối lượng đào 70.900m3 . Nhưng sau đó, theo yêu cầu của Công ty Thiên Phúc, Sở Xây dựng đã ký văn bản cho điều chỉnh độ sâu thành 1,8m, khối lượng đào lên đến 234.936m3. Như vậy, so với giấy phép xây dựng ban đầu, Công ty Thiên Phúc đã được điều chỉnh cho phép đào thêm trên 160.000m3 cát . Vì thế, theo lãnh đạo huyện, chính sự ưu ái này của Sở TN-MT mà Công ty Thiên Phúc tha hồ đào cát tài nguyên đem bán. Thứ hai, theo UBND huyện Đất Đỏ thì nội dung dự án, tổng lượng nước thải (sinh hoạt và chăn nuôi) là 130m3/ngày nhưng công ty đã thiết kế tới 3 bể biogas với diện tích 6.000m2, sâu 3m, có thể chứa khoảng 18.000m3 chất thải, nên việc xin đào thêm ao để chứa chất thải là không cần thiết. Hiện trạng khu đất cao hơn mặt đường không đáng kể, nếu cho phép hạ mặt bằng với độ sâu 1,8m, diện tích 130.520m2 sẽ tạo ra chênh lệch so với mặt đường rất lớn... Tuy vậy những ý kiến của lãnh đạo địa phương đã không được Sở Xây dựng và Sở TN-MT lưu tâm.
Làm việc với PV Báo Thanh Niên - Trưởng phòng TN-MT huyện Đất Đỏ Nguyễn Văn Hội cho rằng: “Phương pháp làm chuồng trại nuôi heo của Công ty Thiên Phúc rất lạ đời: làm trên cao thoáng mát không làm, cứ xin được đào sâu xuống dưới lòng đất để móc cát ra bán, ít bữa nữa mưa xuống, ngập nước, ô nhiễm ai chịu trách nhiệm?". Rất tiếc trước khi đến BR-VT, PV Báo Thanh Niên gọi điện xin gặp để trao đổi với bà Thúy Hồng nhằm có thông tin hai chiều và được bà đồng ý nhưng khi PV đến nơi thì bà lại từ chối.
Trước những bức xúc của UBND huyện Đất Đỏ, ngày 22.9.2006, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Minh Sanh có ý kiến chỉ đạo: "Tạm thời không thực hiện giấy phép khai thác vật liệu san lấp số 08/GP.UBND ngày 6.4.2006 của UBND tỉnh để chờ Công ty CP Xây dựng tổng hợp xem xét điều chỉnh lại thiết kế kỹ thuật trên tinh thần giữ nguyên mặt bằng cũ với độ cao thích hợp trong khu vực, trường hợp cần hạ độ cao thì phải có lý do chính đáng". Nhưng Công ty Thiên Phúc vẫn tiếp tục khai thác cát. Vi phạm này lại bị lập biên bản, nhưng Phó giám đốc Sở TN-MT Phạm Văn Nghiệp cho rằng chưa đủ cơ sở pháp lý để xử phạt.
Ngoài ra, xung quanh vụ việc này, UBND huyện còn cho biết: Không hiểu sao phần đất trang trại Công ty Thiên Phúc chỉ được thuê với hình thức trả tiền hằng năm nhưng lại được Sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Vì vậy, trước sự chưa thống nhất quan điểm giữa Sở TN-MT, Sở Xây dựng và UBND huyện Đất Đỏ, chúng tôi đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên sớm đứng ra giải quyết dứt điểm, mọi việc phải được rạch ròi. Nếu như Công ty Thiên Phúc đủ cơ sở pháp lý thì quyền lợi phải được bảo vệ, cho công trình tiếp tục thi công đúng tiến độ để doanh nghiệp có tiền trả nợ cho đơn vị thi công. Còn nếu xét thấy việc cho phép khai thác tận thu vật liệu san lấp bị lợi dụng biến thành khai thác bừa bãi tài nguyên khoáng sản để trục lợi, môi trường tự nhiên bị xâm hại thì nên đình chỉ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Lê Công Sơn
Bình luận (0)