Bà Rịa - Vũng Tàu: Thấy đất trống, thuê người làm giả hàng chục sổ đỏ với giá hơn 6 tỉ đồng

Nguyễn Long
Nguyễn Long
07/11/2022 19:09 GMT+7

Thấy xung quanh nhà mình đang ở còn nhiều trống mà không thấy chủ đến canh tác, Yến thuê người làm giả hàng chục sổ đỏ do bản thân và con gái đứng tên sở hữu.

Ngày 7.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tạ Thị Yến (66 tuổi, ngụ Hà Nội) và Nguyễn Sử Thành (50 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tạ Thị Yến tại cơ quan công an

công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, năm 2019, Yến đến P.Kim Dinh, TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) sinh sống. Trong thời gian này, Yến thấy xung quanh nhà mình còn nhiều đất trống, không có chủ đất đến canh tác, sử dụng nên nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) do mình và con gái ruột đứng tên.

Nguyễn Sử Thành khai nhận hành vi phạm tội của mình

công an cung cấp

Sau đó, Yến đã liên hệ với Thành để thuê làm giả chủ quyền đất thì Thành đồng ý. Thành đã lên mạng tìm kiếm người để làm gần 30 sổ đỏ giả với tổng diện tích khoảng 4,5 ha mang tên của Yến và con gái của Yến.

Sau khi có chủ quyền giả, Yến đưa cho con gái giữ 11 sổ. Ngoài ra, Yến còn đem 1 sổ đỏ giả để thế chấp cho người khác để vay hơn 1 tỉ đồng.

Tiếp đó, Yến mang 7 sổ đỏ còn lại để ra chính quyền địa phương xin san lấp các khu đất. Nghi ngờ các sổ đỏ này là giả nên lực lượng chức năng đã thu giữ và đề nghị Cơ quan CSĐT xác minh, điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Yến và Thành đã khai nhận rõ hành vi làm giả sổ đỏ như nội dung trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.