Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ truy niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Côn Đảo

Nguyễn Long
Nguyễn Long
17/07/2023 16:22 GMT+7

Hàng trăm người tham dự lễ truy niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo nhân ngày Thương binh liệt sĩ (27.7).

Ngày 17.7, Ban Nghi lễ Trung ương phối hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ truy niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo. Lễ truy niệm có hơn 500 người tham gia.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Truy niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Côn Đảo   - Ảnh 1.

Lễ truy niệm

C.T.V

Trước đó, linh vị, hương linh các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước tại 9 địa điểm di tích, gồm: cầu tàu 914, Bãi Nhát, cầu Ma Thiên Lãnh, trại tù Phú Hải, trại tù Phú Tường, nghĩa trang Hàng Keo, nghĩa trang Hàng Dương, khu mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, khu mộ Anh hùng Lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu, khu tượng đài tưởng niệm... đã được thỉnh về an vị tại đền thờ Côn Đảo.

Đền thờ Côn Đảo được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng từ năm 2008 để tưởng niệm, ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước tại Côn Đảo.

Tại đền thờ có bia đá trang trí hình cuốn thư đặt hai bên để ghi tên 2.147 chiến sĩ cách mạng đã hy sinh tại nhà tù Côn Đảo trong thời gian từ năm 1930 - 1975. Khu đền chính là nơi diễn ra các nghi thức hành lễ trang nghiêm mỗi khi có sự kiện quan trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.