Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai thống nhất cùng thi công đường Vành đai 4 TP.HCM

Nguyễn Long
Nguyễn Long
18/04/2022 08:42 GMT+7

Ngày 17.4, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai đã họp bàn phương án đầu tư đường Vành đai 4 TP.HCM đi qua 2 địa phương này.

Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết vào ngày 28.9.2011, với chiều dài 197,6 km. Hướng tuyến đi qua 5 tỉnh, TP, gồm: Bà Rịa-Vũng Tàu (18,3 km), Đồng Nai (45,45 km), Bình Dương (48,25 km), TP.HCM (20,5 km) và Long An (67,85 km). Điểm đầu từ Bà Rịa-Vũng Tàu và điểm cuối là cảng Hiệp Phước (TP.HCM). Dự án được cập nhật điều chỉnh trong quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454 ngày 1.9.2021, có quy mô 8 làn xe.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh và Đồng Nai là cung đường đầu tuyến, có tính liên kết chặt chẽ với nhau trong lưu thông vận tải đường bộ, thuộc khu vực kinh tế - xã hội Đông Nam bộ sầm uất, có cảng biển và sân bay cùng nhiều khu công nghiệp, khu đô thị mật độ cao. Tại cuộc họp, sau khi nghe các công ty tư vấn và ý kiến của các sở, ngành 2 địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai thống nhất cả hai địa phương này cùng lúc triển khai thi công đường Vành đai 4 TP.HCM, dự kiến hoàn thành trước năm 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.