Bắc bộ khi nào tạnh mưa, hết rét nàng Bân?

01/04/2022 09:06 GMT+7

Không khí lạnh khiến thời tiết các tỉnh Bắc bộ có mưa rét, nhiệt độ giảm sâu gây ra đợt rét nàng Bân cuối tháng 4 nhưng đây chưa phải là đợt không khí lạnh tiếp tục được bổ sung yếu vào ngày 6.4.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến sáng nay 1.4, không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu khắp đến các tỉnh Bắc bộ và gây ra mưa giông diện rộng.

Thời tiết Bắc bộ có đợt rét nàng Bân ngắn ngày cuối cùng trong mùa đông xuân năm nay

Ngọc Thắng

Đặc biệt, không khí lạnh khiến nền nhiệt độ ở các tỉnh Bắc bộ giảm mạnh. Thời tiết Bắc bộ chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế từ ngày hôm nay chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 18 độ C.

Bà Phạm Phương Chi, Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đợt không khí lạnh tác động đến thời tiết nước ta cuối tháng 3 và đầu tháng 4 này có cường độ khá mạnh gây ra đợt rét nàng Bân ngắn ngày cuối cùng trong mùa đông xuân năm nay.

Dự báo, đợt mưa rét này sẽ kéo dài đến ngày 2.4. Sau đó mưa giảm dần và nhiệt độ tăng trở lại. Tuy nhiên đây chưa phải là đợt không khí lạnh cuối cùng của mùa đông xuân năm nay vì dự báo đến khoảng ngày 6.4, Bắc bộ tiếp tục có không khí lạnh tăng cường yếu.

Cũng theo bà Phạm Phương Chi, đợt không khí lạnh này kết hợp với vùng áp thấp trên Biển Đông này sẽ gây ra đợt mưa to cho các tỉnh Trung bộ, Tây Nguyên từ ngày 31.3 - 2.4. Mưa lớn tập trung ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Người dân khu vực này cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong đợt mưa lớn này, vùng núi các tỉnh Trung bộ, Tây Nguyên có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp, ven sông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.