Tin tức thời tiết hôm nay, 30.12.2021: Trung bộ mưa lớn, Bắc bộ giảm rét

30/12/2021 06:29 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay, 30.12.2021, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Bắc bộ trời giảm rét.

Tin tức thời tiết hôm nay 30.12.2021, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), ngày và đêm 29.12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 07 giờ ngày 29.12 đến 03 giờ ngày 30.12) như: Hải An (Quảng Trị) 58,4 mm, Vĩnh Tú (Quảng Trị) 46,2 mm… Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông nên ngày hôm nay (30.12), khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 50 mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo mưa lớn ở Trung bộ

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Hiện nay (30.12), áp cao lạnh lục địa đang được tăng cường yếu xuống phía nam. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường yếu lệch đông nên ngày và đêm nay (30.12), ở vịnh Bắc bộ có gió Đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 - 3 m; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 4 m; khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió Đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 4 m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 2.

Phía tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16oC, có nơi dưới 13oC; Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19oC, có nơi trên 20oC.

Phía đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC, vùng núi có nơi dưới 14oC; Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19oC, có nơi trên 19oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, ngày có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC; Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20oC, có nơi trên 20oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 19 - 22oC, phía Nam 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 23 -26oC; phía Nam 27 - 30oC, có nơi trên 30oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC, có nơi trên 27oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, miền Đông có nơi dưới 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, có nơi trên 32oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC; Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 19oC.

Tin tức thời tiết hôm nay, 30.12, ở TP.HCM: Trời dịu mát

  • Buổi sáng trời nhiều mây, mật độ mây trung bình 94%. Nhiệt độ buổi sáng dao động từ 24 - 31oC. Lượng UV ở mức an toàn. Gió cấp 1, giật cấp 2, vận tốc khoảng 9 - 20 km/giờ hướng Bắc Đông Bắc. Độ ẩm trung bình 64%.
  • Buổi chiều trời nhiều mây, nắng dịu và không mưa. Mật độ mây trung bình khoảng 93%. Nhiệt độ buổi chiều tăng nhẹ, trong khoảng 29 - 32oC. Cuối chiều nhiều mây. Độ ẩm trung bình 52%. Gió giảm vận tốc, khoảng 11 - 17 km/giờ, hướng đổi hướng Đông Nam.
  • Covid-19 sáng 30.12: Cả nước 1.694.874 ca nhiễm | Định nghĩa mới nhất về F0

    Tin tức thời tiết hôm nay, 30.12, ở TP.HCM, buổi tối và đêm trời nhiều mây. Độ ẩm trung bình 64%. Nhiệt độ trong khoảng 25 - 28oC. Gió vận tốc 7 - 17 km/giờ, hướng Đông.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.