Bác bỏ thông tin 'công dân Anh có thể bị tịch thu hộ chiếu khi đến Việt Nam'

22/08/2024 17:52 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã bác bỏ những thông tin công dân Anh đến Việt Nam có thể bị cấm xuất cảnh hoặc thu hộ chiếu.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 22.8, báo chí dẫn thông tin từ truyền thông Anh cho biết nước này đã có cảnh báo công dân đến Việt Nam có thể bị cấm xuất cảnh hoặc thu hộ chiếu và đề nghị Việt Nam phản hồi về thông tin này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã bác bỏ thông tin này.

Bác bỏ thông tin 'công dân Anh có thể bị tịch thu hộ chiếu khi đến Việt Nam'- Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: THẢO PHẠM

"Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những thông tin sai sự thật như vậy. Chủ trương nhất quán của Việt Nam là luôn tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Theo bà Hằng, thời gian qua, cơ quan chức năng Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho công dân nước ngoài đến Việt Nam với mục đích học tập, làm việc, đầu tư, tìm hiểu thị trường và du lịch phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Bác bỏ thông tin 'công dân Anh có thể bị tịch thu hộ chiếu khi đến Việt Nam'

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình dịch đậu mùa khỉ tại Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo dịch bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp toàn cầu do sự gia tăng nhanh chóng của dịch bệnh này tại nhiều quốc gia châu Phi.

Để phát hiện kịp thời các ca bệnh trong nước và từ nước ngoài xâm nhập Việt Nam, bà Hằng cho biết, các cơ quan chức năng chủ động tăng cường, hướng dẫn giám sát phòng bệnh. Ngày 19.8, Bộ Y tế đã có công văn gửi các địa phương, các viện và cơ quan y tế công cộng về phương pháp phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ. Đồng thời, tăng cường truyền thông, kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương trong trường hợp xảy ra trên địa bàn.

Bà Hằng cho biết, trong thời gian tới, các cơ quan y tế các cơ quan phòng, chống dịch bệnh sẽ tiếp tục đánh giá, theo dõi để kịp thời có các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.