Bác đơn kiện Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre

Bắc Bình
Bắc Bình
31/07/2019 19:10 GMT+7

Đơn khởi kiện yêu cầu 'thu hồi quyết định số 2241/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng ký ban hành năm 2018' đã bị tòa bác.

Ngày 31.7, Tòa hành chánh, TAND tỉnh Bến Tre tuyên bác đơn khởi kiện của ông Nguyễn Văn Tuấn Anh (24 tuổi, ngụ xã Ô Long Vĩ, H.Châu Phú, An Giang) đối với ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre.

Xét xử vụ thanh niên kiện quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre

Ông Tuấn Anh khởi kiện yêu cầu thu hồi quyết định số 2241/QĐ-UBND do ông Cao Văn Trọng ký ban hành năm 2018, với nội dung xử phạt hành vi trộm cát sông của ông Tuấn Anh số tiền 150 triệu đồng và phạt bổ sung 250 triệu đồng.
Theo hồ sơ vụ việc, vào lúc 3 giờ ngày 15.9.2018, Công an H.Chợ Lách phát hiện sà lan TG- 174.79, trọng tải 865 tấn, do Trần Văn Kiệm (30 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú Đông, H.Giồng Trôm, Bến Tre) điều khiển, cùng Nguyễn Văn Tuấn Anh và một người khác đi cùng, đang khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên, đoạn qua xã Tân Thiềng (H.Chợ Lách). Khi bị bắt, trên sà lan có chứa hơn 233,5 m3 cát.
Những người trên sà lan không trình được giấy tờ có liên quan nên bị lập biên bản, tạm giữ vật chứng, phương tiện, đồng thời ký tên thừa nhận vi phạm. Sau đó chủ sà lan có đến cơ quan chức năng cung cấp hóa đơn, chứng từ liên quan của số cát trên sà lan TG- 174.79.
Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Bến Tre tuyên bác toàn bộ đơn khởi kiện của ông Nguyễn Văn Tuấn Anh vì lời khai của đại diện phía nguyên đơn không đủ sức thuyết phục; nhiều mâu thuẫn không lý giải được…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.