Bắc Giang đưa vải thiều lên tàu hỏa xuất khẩu Trung Quốc

16/06/2023 08:08 GMT+7

56 tấn vải thiều Bắc Giang đã được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua Ga đường sắt liên vận quốc tế Kép (H.Lạng Giang, Bắc Giang).

Chiều 15.6, Cục Hải quan Bắc Ninh, UBND H.Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang phối hợp công bố quyết định thành lập Đội Nghiệp vụ Hải quan ga Kép; tổ chức xuất hành lô vải thiều xuất khẩu bằng đường sắt tại Ga đường sắt liên vận quốc tế Kép (H.Lạng Giang, Bắc Giang).

Lần đầu tiên đưa vải thiều lên tàu hỏa xuất khẩu Trung Quốc - Ảnh 1.

Vải thiều Bắc Giang lần đầu xuất khẩu sang Trung Quốc qua đường sắt

SƠN LINH

Đây là lần đầu tiên vải thiều Bắc Giang được xuất khẩu qua đường sắt sang thị trường Trung Quốc. 

Ông La Văn Nam, Chủ tịch UBND H.Lục Ngạn, cho rằng ga Kép của tỉnh Bắc Giang được khai thác hoạt động liên vận quốc tế đã mở ra kênh vận tải mới, một hướng đi mới thuận lợi cho các doanh nghiệp vận chuyển tiêu thụ, xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc. 

Đây cũng là giải pháp H.Lục Ngạn thực hiện đa dạng hóa thị trường, đổi mới phương thức tiêu thụ, xuất khẩu vải thiều qua đường sắt, giảm phụ thuộc, áp lực cho các cửa khẩu đường bộ.

Lần đầu tiên đưa vải thiều lên tàu hỏa xuất khẩu Trung Quốc - Ảnh 2.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Bắc Giang chúc mừng Đội Nghiệp vụ hải quan ga Kép trong ngày đầu tiên đi vào hoạt động

CTV

Theo Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, Đội Nghiệp vụ hải quan ga Kép bắt đầu hoạt động từ ngày 1.7, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng tàu hỏa liên vận quốc tế và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật Hải quan...

Ông Hoàng Việt Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), cho biết việc ra mắt Đội Nghiệp vụ hải quan sẽ đưa ga Kép vào hệ thống các địa điểm làm thủ tục hải quan, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; làm giảm thời gian thông quan cũng như chi phí vận chuyển cho doanh nghiệp.

Trong ngày đầu tiên đi vào hoạt động, Đội Nghiệp vụ hải quan ga Kép đã làm thủ tục xuất khẩu 56 tấn vải thiều và 17 container bột ô xít kẽm, tổng trọng lượng 360 tấn, trị giá khoảng 200.000 USD.

Vải không hạt Thanh Hóa lần đầu tiên có mặt tại Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.