Bạc Liêu: Ảnh hưởng bão số 3, gần 10.000 ha lúa bị thiệt hại

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
17/09/2024 16:05 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão số 3 kèm mưa lớn kéo dài, giông lốc mạnh, gần 10.000 ha lúa hè thu ở tỉnh Bạc Liêu bị thiệt hại.

Ngày 17.9, tin từ Sở NN-PTNT Bạc Liêu cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, kèm theo mưa lớn kéo dài, giông lốc mạnh đã làm gần 10.000 ha lúa hè thu ở tỉnh này bị thiệt hại.

Trong đó, H.Vĩnh Lợi có trên 5.000 ha và H.Hòa Bình trên 3.700 ha. Đây là 2 địa phương có diện tích lúa bị thiệt hại nhiều nhất, năng suất và chất lượng lúa giảm dẫn đến giá cả, lợi nhuận giảm mạnh, ước chỉ đạt khoảng 2 triệu đồng/công.

Bạc Liêu: Ảnh hưởng bão số 3, gần 10.000 ha lúa bị thiệt hại- Ảnh 1.

Người dân H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) thu hoạch lúa bị đổ ngã, ngập úng nặng

ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Hiện, toàn tỉnh Bạc Liêu đã thu hoạch vụ lúa hè thu được 47.482 ha, còn 11.416 ha đang thu hoạch. Ngoài ra, tỉnh đã xuống giống 1.966 ha vụ lúa thu đông và 10.505 ha lúa trên đất tôm; diện tích nuôi trồng thủy sản đang nuôi 104.569 ha.

Diễn biến thời tiết phức tạp, khó lường, dự báo sẽ có mưa lớn, triều cường dâng cao từ nay đến cuối tháng 9.2024. Để chủ động ứng phó, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo tăng cường phòng, chống ngập úng, triều cường, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, Sở NN-PTNT và UBND cấp huyện khẩn trương triển khai phương án bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản nếu có mưa lớn, triều cường. Đồng thời, xây dựng lịch điều tiết nước linh hoạt phù hợp với diễn biến triều cường và mưa lớn, kịp thời mở hệ thống cống tiêu thoát nước chống úng để bảo vệ sản xuất; vận hành hệ thống cống biển để chống ngập cho các đô thị vùng Nam QL1.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão số 4

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu Sở NN-PTNT tích cực phối hợp vận hành hệ thống cống do cấp huyện quản lý, hệ thống trạm bơm và ô thủy lợi khép kín để tiêu nước chống úng, phục vụ tốt cho việc thu hoạch lúa hè thu và xuống giống vụ lúa thu đông, vụ lúa trên đất tôm. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại; sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.