Bạc Liêu: Bắt bị can chém hàng xóm, trốn lệnh truy nã hơn 13 năm

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
29/07/2022 16:51 GMT+7

Sau hơn 13 năm trốn lệnh truy nã vì chém hàng xóm, Lê Văn Đô đã bị Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Lợi ( Bạc Liêu ) bắt giữ.

Ngày 29.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ Lê Văn Đô (61 tuổi, ngụ ấp Mỹ Phú Đông, xã Vĩnh Hưng A, H.Vĩnh Lợi). Đây là bị can bị truy nã cách đây hơn 13 năm về hành vi cố ý gây thương tích.

Lê Văn Đô nghe đại diện công an đọc lệnh bắt giữ

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ của công an, Đô có mâu thuẫn với một người đàn ông ngụ cùng địa phương. Khoảng 8 giờ ngày 9.12.2008, Đô mượn xuồng của ông này để qua sông thì xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Bực tức, Đô dùng dao chém vào cánh tay người này gây thương tích 11%.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Lợi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đô về hành vi cố ý gây thương tích, nhưng Đô bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi xác định Đô bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Lợi đã ra quyết định truy nã.

Sau hơn 13 năm lẩn trốn ở nhiều địa phương, làm đủ nghề để kiếm sống, ngày 26.7, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ Đô tại thôn Thanh Sơn, xã Đức Minh, H.Đăk Mil (Đắk Nông).

Hiện Lê Văn Đô đã được di lý từ tỉnh Đắk Nông về Công an H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và trốn lệnh truy nã.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.