Bạc Liêu: Bắt bị can chiếm đoạt tài sản, trốn lệnh truy nã 16 năm

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
01/08/2022 15:00 GMT+7

Công an H.Vĩnh Lợi ( Bạc Liêu ) vừa bắt giữ Nguyễn Văn Trí sau 16 năm trốn lệnh truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 1.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết, lực lượng công an vừa bắt giữ Nguyễn Văn Trí (61 tuổi, ngụ ấp Cái Dầy, TT.Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi). Đây là bị can trốn lệnh truy nã 16 năm về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Trí tại Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Lợi

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ của công an, từ năm 2003 đến tháng 5.2006, Trí lợi dụng danh nghĩa là chủ trại mộc đóng xuồng, ghe để hỏi vay, mượn của nhiều người và vay Quỹ tín dụng nhân dân Châu Hưng (H.Vĩnh Lợi) với tổng số tiền hơn 230 triệu đồng. Sau đó, do mất khả năng trả nợ, Trí bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua quá trình điều tra, ngày 23.8.2006, Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Lợi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với Trí về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau 16 năm lẩn trốn ở nhiều địa phương và làm thuê để mưu sinh, mới đây, Trí bị Công an H.Vĩnh Lợi phát hiện, bắt giữ tại ấp Thuận Trị, xã Bình Tân, H.Gò Công Tây, Tiền Giang.

Hiện Trí được di lý về Công an H.Vĩnh Lợi để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trốn lệnh truy nã và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.