Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo điều tra vụ phá hoại thiết bị dự án

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
30/07/2022 11:50 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu khẩn trương điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi phá hoại thiết bị đường ống bơm cát của một chủ đầu tư.

Ngày 30.7, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, vừa ký công văn chỉ đạo giám đốc công an tỉnh, chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu, trưởng Công an TP.Bạc Liêu khẩn trương điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi phá hoại thiết bị đường ống bơm cát san lấp trong quá trình thi công dự án tại 2 xã Hiệp Thành và Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu.

Điều tra vụ phá hoại, đốt chòi để “dằn mặt” chủ đầu tư
Căn chòi, nơi công nhân nghỉ trưa và chứa máy bơm cát, chứa dầu bị đốt cháy rụi trong đêm 29.7

TRẦN AN

Cụ thể, chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giao giám đốc công an tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương phối hợp điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trường hợp cần thiết có thể mở chuyên án điều tra làm rõ đối với các đối tượng có hành vi phá hoại thiết bị đường ống bơm cát san lấp trong quá trình thi công của Công ty CP BEDA T&C. Tuyệt đối không để tái diễn tình trạng này, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong tháng 8.2022.

Đường ống bơm cát bị khoan lỗ

TRẦN AN

Trước đó, ngày 28.7, ông Nguyễn Hùng, Trưởng ban Quản lý dự án khu dân cư Bạc Liêu, thuộc Công ty CP BEDA T&C, gửi đơn đến lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng có hành vi phá hoại thiết bị đường ống bơm cát san lấp trong quá trình thi công dự án tại xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu.

Theo ông Nguyễn Hùng, rạng sáng 28.7, công nhân công ty phát hiện đường ống bơm cát bị đốt cháy và khoan nhiều lỗ có đường kính khoảng 4 cm. Hành vi này đã làm kế hoạch bơm cát vào dự án không thể thực hiện được.

Đường ống bơm cát bị đốt cháy

TRẦN AN

Phía công ty cho rằng, đây là hành động "dằn mặt" chủ đầu tư và nhà thầu, mang tính phá hoại hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gây thiệt hại vật chất và ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công của toàn dự án.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hùng, vụ việc ngày càng táo tợn hơn. Sau khi công ty có đơn yêu cầu thì khoảng 23 giờ ngày 29.7, các đối tượng tiếp tục phá hoại, đốt cháy rụi chòi để công nhân nghỉ trưa, để máy bơm cát và chứa dầu. Vụ việc được công nhân trình báo cho công an đến lập biên bản.

Thực hiện chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đại tá Lê Việt Thắng, giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, đã chỉ đạo Công an TP.Bạc Liêu khẩn trương tập trung làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng phá hoại đường ống bơm cát san lấp của nhà đầu tư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.