Bạc Liêu: Hàng loạt sở, ngành tháo gỡ biển cấm quay phim, chụp ảnh

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
28/05/2023 16:25 GMT+7

Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, hàng loạt sở, ngành đã chủ động gỡ bỏ biển cấm quay phim, ghi âm, chụp ảnh trước cổng các cơ quan.

Ngày 28.5, tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đơn vị đã kiểm tra, rà soát và thống nhất tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại các sở, ngành.

Theo đó, Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị sở, ngành nào không thuộc danh mục quy định tại Quyết định số 21 của UBND tỉnh sẽ gỡ bỏ các biển cấm như đã nêu.

Bạc Liêu: Hàng loạt sở, ngành tháo gỡ biển cấm quay phim, chụp hình - Ảnh 1.

Sở TN-MT Bạc Liêu đã gỡ bỏ biển cấm quay phim, ghi âm, chụp ảnh trước cổng cơ quan

TRẦN THANH PHONG

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu có văn bản chỉ đạo, giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát lại toàn bộ vị trí đã cắm biển cấm quay phim, ghi âm, chụp ảnh tại trụ sở các cơ quan, đơn vị chưa được quy định trong danh mục tại Quyết định số 21, ngày 29.6.2021 của UBND tỉnh về 'Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu'. Đồng thời, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện theo trong thời gian tới. 

Hiện, Công an tỉnh Bạc Liêu đang khẩn trương thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, tiến hành rà soát việc thực hiện đặt biển cấm tại các cơ quan, sở, ngành.

Sau khi rà soát, ngày 28.5, hàng loạt sở, ngành đã chủ động gỡ bỏ biển cấm quay phim, ghi âm, chụp ảnh trước cổng cơ quan. Điển hình như các sở: Tư Pháp, NN-PTNT, TN-MT, GD-ĐT, GTVT, Công thương, Y tế, Trường Chính trị Châu Văn Đặng...

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 28.5

Ngày 6.4, tại buổi họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh này, yêu cầu giám đốc các sở, ngành có đặt biển cấm quay phim, chụp ảnh trước cổng phải gỡ bỏ. Theo đó, chỉ đặt bảng cấm quay phim, ghi âm, chụp ảnh ở những mục tiêu trọng yếu như: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cơ quan quân sự, công an.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.