Bạc Liêu họp khẩn vì sạt lở đe dọa đê biển Đông

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
06/08/2024 15:50 GMT+7

Trước tình hình sạt lở tuyến đê biển Đông, có nguy cơ vỡ đê, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì cuộc họp khẩn để bàn giải pháp ứng phó, khắc phục sự cố sạt lở.

Trước tình hình sạt lở tuyến đê biển Đông diễn biến phức tạp, có nguy cơ vỡ đê, đe dọa đến tài sản, tính mạng người dân, ngày 6.8, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì cuộc họp khẩn để bàn giải pháp ứng phó, khắc phục sự cố sạt lở.

Bạc Liêu họp khẩn vì sạt lở đe dọa đê biển Đông- Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng đê biển Đông, đoạn giáp ranh hai tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng

TRẦN THANH PHONG

Tại cuộc họp, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, những ngày qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện những cơn mưa tập trung, kết hợp các đợt gió mạnh trên biển đã làm sóng biển dâng cao, tác động trực tiếp vào mái đê biển Đông. Cụ thể, đã gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng đê biển Đông, đoạn giáp ranh hai tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng (thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu).

Sạt lở do không còn rừng phòng hộ để chắn gió

Theo ông Ẩn, nguyên nhân sạt lở là do vị trí bờ biển trước đoạn đê này rừng phòng hộ đã mất hoàn toàn nên sóng đánh trực tiếp vào mái và thân đê. Vụ sạt lở chưa gây thiệt hại về người và tài sản của người dân. Hiện tại, chỉ gây sạt lở và có nguy cơ sạt lở khoảng 100 m thân đê, gây mất an toàn, ổn định và có nguy cơ gây vỡ đê.

Bạc Liêu họp khẩn vì sạt lở đe dọa đê biển Đông- Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì cuộc họp khẩn để bàn giải pháp ứng phó, khắc phục sự cố sạt lở đê biển Đông

TRẦN THANH PHONG

Ông Trần Minh Hải, Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu cho biết, thời gian gần đây, thời tiết diễn biến phức tạp, nước biển dâng cao nên bờ biển sạt lở sâu vào đất liền, đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống và tính mạng của các hộ dân trong đê. Ông Hải cũng đề xuất UBND tỉnh, các sở, ngành sớm cho chủ trương khắc phục đoạn tuyến đê này. Về lâu dài cần có giải pháp tái tạo rừng phòng hộ ven biển chắn sóng, chắn gió, bảo vệ tuyến đê biển Đông. Đồng thời, xem xét cho công bố tình huống khẩn cấp khu vực sạt lở đoạn đê biển Đông giáp ranh 2 tỉnh Bạc Liêu – Sóc Trăng, để xây dựng công trình khắc phục sạt lở trong thời gian sớm nhất.

Ban bố tình trạng khẩn cấp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thống nhất ban bố tình trạng khẩn cấp và thống nhất phương án xử lý, khắc phục sự cố sạt lở tuyến đê biển Đông, đoạn giáp ranh 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng.

Bạc Liêu họp khẩn vì sạt lở đe dọa đê biển Đông- Ảnh 3.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó tịch UBND tỉnh Bạc Liêu kiểm tra hiện trường vụ sạt lở đê biển Đông

TRẦN THANH PHONG

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị các địa phương rà soát lại các đoạn đê có nguy cơ sạt lở, kịp thời ban bố tình trạng khẩn cấp (nếu thấy nguy cơ sạt lở có thể xảy ra) để chủ động các phương án phòng chống thiên tai từ sớm. Đồng thời có sự chuẩn bị, khắc phục ngay khi sự cố xảy ra nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và đảm bảo sản xuất cho người dân. Qua đó nhằm tránh trường hợp như sự cố sạt lở vừa qua sẽ khiến tỉnh bị động và gặp khó khăn trong xử lý, nhất là khó khăn về kinh phí để khắc phục.

"Giao Ban Quản lý Dự án NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư và chỉ định thầu xây dựng đoạn đê biển Đông bị sạt lở. Chọn nhà thầu phải có đủ năng lực, điều kiện và kinh nghiệm làm đê chắn sóng, bảo vệ đê biển. Tỉnh giao tiền, giao quyền phải có trách nhiệm làm tốt, tránh tình trạng làm xong được vài tháng lại sạt lở ngay chỗ đó. Nếu xảy ra phải chịu trách nhiệm", ông Phạm Văn Thiều nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.