Bạc Liêu: Sà lan hơn 371 tấn chìm xuống cống ngăn mặn

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
04/05/2021 15:02 GMT+7

Tại cống Nhà Mát, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) vừa xảy ra vụ chìm sà lan chở nhiều phương tiện. Trước đó cũng tại vị trí này xảy ra vụ chìm sà lan chở 650 tấn đá.

Sáng 4.5, tại cống Nhà Mát, thuộc P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy, làm sà lan trọng tải hơn 371 tấn chìm xuống kênh, rất may không gây thiệt hại về người.

Ách tắc giao thông đường thủy vì sà lan 371 tấn chìm tại cống Nhà Mát

Theo Phòng CSGT đường thủy, Công an tỉnh Bạc Liêu, khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, ông Phan Thanh Vinh (48 tuổi, ở TP.Tân An, Long An) là thuyền trưởng điều khiển tàu kéo mang BS SG-6419, kéo theo sà lan BS VL-14719, trọng tải hơn 371 tấn (chở theo 1 xáng dây, 1 xe cuốc, 1 thùng container, 28 cọc bê tông dài 12 m) lưu thông trên Kênh 30/4, theo hướng từ P.2, TP.Bạc Liêu ra cửa biển Nhà Mát.
Khi đến cống ngăn mặn Nhà Mát, sà lan bất ngờ bị kẹt lại và nghiêng. Khoảng 30 phút sau, sà lan bị nước tràn vào khoang dẫn đến bị chìm xuống kênh, kéo theo các phương tiện chở bên trên.

Sà lan bị chìm tại cống Nhà Mát, TP.Bạc Liêu

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường lập biên bản, làm rõ nguyên nhân. Việc sà lan bị chìm tại cống gây ách tắc giao thông thủy, các phương tiện không thể di chuyển trên Kênh 30/4 qua khu vực này. Lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu khẩn trương tiến hành các biện pháp cứu hộ phương tiện gặp nạn.
Trước đó, sáng 13.4, cũng tại cống Nhà Mát, sà lan chở 650 tấn đá mang BS BL-9080, do thuyền trưởng Dương Minh Chơn (43 tuổi, ở H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) điều khiển bất ngờ va chạm vào cửa cống làm sà lan bị thủng và chìm dần. Lúc này trên sà lan có vợ chồng thuyền trưởng cùng người làm công, nhưng cả 3 người nhanh chóng mặc áo phao bơi vào bờ an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.