Bạc Liêu: Sạt lở chia cắt một tuyến đường nông thôn

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
05/02/2020 17:10 GMT+7

Một tuyến đường nông thôn ở Bạc Liêu bị sạt lở hoàn toàn xuống kênh khiến người dân và phương tiện không thể lưu thông qua lại được.

Chiều 5.2, ông Trần Văn Ân, Phó chủ tịch UBND H.Phước Long (Bạc Liêu), cho biết địa phương đang khẩn trương khắc phục tuyến đường nông thôn bị sạt lở nghiêm trọng, làm chia cắt đường đi của bà con.
Theo ông Ân, khoảng 2 giờ ngày 4.2, tuyến đường liên xã nằm cặp kênh Bà Ke, thuộc ấp Bình Lễ, xã Vĩnh Phú Tây, H.Phước Long bất ngờ bị sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo khoảng 60 mét, toàn bộ tuyến lộ bê tông bị sạt xuống kênh, gây hư hỏng hoàn toàn. Tuyến đường bị chia cắt, khiến cho người dân và phương tiện không thể lưu thông qua lại được.
Tuyến đường liên xã bị sạt lở được xây dựng năm 2013, bằng bê tông, rộng 3 mét. Về nguyên nhân xảy ra sạt lở, theo ông Ân trước đây là vùng đất lung trũng, người dân trồng tràm và khóm. Khi làm lộ nông thôn, địa phương thuê xáng cuốc để làm lộ. Nay kênh mương khô cạn, mặt lộ yếu, mềm dẫn đến sạt lở.
Dự kiến, ngày 6.2, huyện sẽ huy động lực lượng, phương tiện, dùng cừ bê tông để khắc phục đoạn đường bị sạt lở để bà con đi lại được thuận tiện hơn.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.